BẢN TIN MẶT TRẬN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

BĐT 08/11/2021 05:45

Sáng ngày 7/11, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dự buổi lễ tại điểm cầu UBTƯ MTTQ Việt Nam có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; đại diện một số tôn giáo. (Xem chi tiết)

'Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cầu nối quan trọng của đồng bào'. Sáng 7/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự, phát biểu tại Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. (Xem chi tiết)

Bình Phước: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPG Việt Nam. Sáng 7/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình phước cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021). (Xem chi tiết)

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành với đất nước. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa, trao Bằng khen cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. (Xem chi tiết)

Phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Hơn lúc nào hết, các Tăng, Ni cần phải trau dồi giới đức, phẩm hạnh của một tỳ kheo, hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai hành Bồ tát đạo. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO