BẢN TIN MẶT TRẬN: Hơn 370 tỷ đồng gửi tới bà con các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ

Đại Đoàn Kết 07/01/2021 06:45

Ngày 6/1, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận từ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam số tiền 388.949.162 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra. Đến nay, số tiền tiếp nhận ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới hơn 370 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, số tiền ủng hộ là nguồn lực quan trọng, giúp chính quyền địa phương các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. (Xem chi tiết)

Quảng Nam: Hơn 103 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Sáng 6/1, tại cuộc họp của Ban cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến nay tổng số tiền của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân khắc phục thiên tai năm 2020 đã về tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh là 103 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Mặt trận Khánh Hòa chú trọng chăm lo người nghèo. Sáng ngày 6/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, và phương hướng, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.(Xem chi tiết)

Nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc. Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo để thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM ở địa phương. (Xem chi tiết)

Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương quan trọng, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa đột phá để giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc làm này đang được hệ thống Mặt trận tỉnh Ninh Bình triển khai bài bản, có hệ thống, góp phần vào các thành công chung của hoạt động Mặt trận. (Xem chi tiết)

Tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên. Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2024 cơ bản hỗ trợ cho 100% đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và đặc biệt khó khăn có nhà và đất ở ổn định, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc của tỉnh bình quân hàng năm từ 3-4%. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Hơn 370 tỷ đồng gửi tới bà con các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO