BẢN TIN MẶT TRẬN: Lựa chọn những người tâm huyết làm công tác Mặt trận

BĐT 10/05/2023 08:00

Sau một buổi sáng làm việc trách nhiệm, dân chủ, đồng thuận cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khoá IX đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cụ, các vị, các đồng chí tại Hội nghị đồng thời đề nghị bộ phận chuyên môn tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các nội dung trong Tờ trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch. (Xem chi tiết).

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khoá IX. Sáng ngày 9/5, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khoá IX. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy. (Xem chi tiết).

Đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực trong lưạ chọn nhân sự Đại hội của Mặt trận. Sáng 9/5, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17 khóa IX, nhiều ý kiến tâm huyết đã được góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. (Xem chi tiết).

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết từ Đại hội của Mặt trận. Sáng 9/5, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17 khóa IX, nhiều đại biểu cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần có lời kêu gọi nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong thời kỳ mới hiện nay. (Xem chi tiết).

Đổi mới sách giáo khoa cần đi hết chặng đường rồi đánh giá, thay đổi. Ngày 9/5, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 17, khóa IX, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã cung cấp những thông tin về về công tác giáo dục, đào tạo và đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông. Đây là một nét mới trong việc tổ chức Hội nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong mỗi kỳ họp sẽ mời 1-2 lãnh đạo bộ, ngành trao đổi thêm thông tin mà nhân dân quan tâm. (Xem chi tiết).

Quảng Ninh: Vẫn còn cán bộ có chức vụ, quyền hạn chưa nghiêm túc thực hiện kê khai tài sản. Ngày 9/5, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp giao ban tuần nghe báo cáo việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. (Xem chi tiết).

Bình Định: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội; gắn chặt việc tổ chức Ngày hội với việc phát động tại địa phương. (Xem chi tiết).

Nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt. “Cái hay là làm sao nhận diện được, phát hiện kịp thời để ghi nhận, tri ân và tôn vinh những người tốt, việc tốt. Tiếp đến làm sao để có thể lan tỏa, phát huy những tấm gương, những giá trị từ những tấm gương đó”.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết 5 lần tổ chức tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”, trong phong trào yêu nước của Thành phố (giai đoạn 2014 - 2022) và định hướng tổ chức trong thời gian tới do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức ngày 9/5. (Xem chi tiết).

Lào Cai: Tập trung triển khai dự án 8 trong Chương trình mục tiêu quốc gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023. (Xem chi tiết).

Bình Định: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các chương trình Mục tiêu quốc gia. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 1680/UBND-TH ngày 24/3/2023, chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan nhanh chóng thực hiện các chương trình. (Xem chi tiết).

Thái Nguyên: Công đoàn tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trực tiếp 123 cuộc tuyên truyền cho trên 73.700 lượt đoàn viên, người lao động các nội dung về tổ chức công đoàn, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, phòng chống quấy rối tình dục, HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội trong công nhân lao động… (Xem chi tiết).

Cao Bằng: Phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những người có uy tín trong cộng đồng người DTTS là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc và cũng là hạt nhân đoàn kết ở khu dân cư. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Lựa chọn những người tâm huyết làm công tác Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO