BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh viếng ông Trần Quốc Hương

BĐT 16/06/2020 07:30

Chiều 15/6, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ tang ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ quốc gia - Bộ Quốc phòng tại TP HCM.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh viếng ông Trần Quốc Hương

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn vào viếng.

Bắt đầu lễ viếng, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM đã thay mặt Ban Tổ chức lễ tang Nhà nước đọc chương trình lễ tang, thành phần Ban Lễ tang. Sau đó, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn vào hội trường chia buồn với gia quyến ông Trần Quốc Hương. (Xem chi tiết)

Lời chia buồn của Báo Đại Đoàn Kết. Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đại Đoàn Kết xin chia buồn cùng chị Trần Lệ Phương, cán bộ Ban Kế hoạch – Tài chính, Báo Đại Đoàn Kết và gia quyến. (Xem chi tiết)

Giám sát đảm bảo khoa học, đúng đối tượng. Ngày 15/6, Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Hòa, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Xem chi tiết)

Tập huấn về kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc. Chiều ngày 15/6, tại tỉnh Kiên Giang, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường và các tôn giáo tổ chức Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo ở khu vực Tây Nam bộ tham dự có đại diện 5 tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang. (Xem chi tiết)

Hà Nam: Giám sát đảm bảo hỗ trợ đúng địa chỉ. Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, MTTQ tỉnh Hà Nam và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp giám sát thực hiện hỗ trợ của Nhà nước về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. (Xem chi tiết)

Nâng 'chất' hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, những năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến về chất. Nội dung giám sát và phản biện xã hội đã đi trúng vào những vấn đề nóng được nhân dân quan tâm. (Xem chi tiết)

Tuyên Quang: Hỗ trợ xây dựng 250 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức phát động thi đua làm 250 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Bắc Giang: Hơn 90% người tiêu dùng quan tâm, mua sắm hàng Việt. Sau hơn 10 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt. (Xem chi tiết)

Giám sát cũng là để hỗ trợ an sinh. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của việc chi trả gói hỗ trợ dành cho các đối tượng: Người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Hà Nội đang khẩn trương tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, chi trả cho các đối tượng là doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn. Do tính phức tạp của các đối tượng này mà công tác giám sát càng được đề cao. MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp đang đẩy mạnh công tác giám sát, tránh tình trạng gói hỗ trợ “đi nhầm địa chỉ”. (Xem chi tiết)

Quảng Nam: Người dân phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ. Thời điểm này, nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ an sinh đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. (Xem chi tiết)

Nêu cao vai trò giám sát. Để đảm bảo việc thực hiện gói hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được đảm bảo công khai, minh bạch, vai trò giám sát của MTTQ các cấp cần được phát huy kịp thời, xuyên suốt trong từng khâu thực hiện chính sách. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh viếng ông Trần Quốc Hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO