BẢN TIN MẶT TRẬN: Thêm nhiều hành động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

ĐẠI ĐOÀN KẾT 04/11/2020 07:00

Ngày 3/11, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân số tiền 150 triệu đồng, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam ủng hộ 4 thuyền cứu hộ trị giá 500 triệu đồng, Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2020 ủng hộ 20,8 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trò chuyện cùng ông Suzuki Yasutaka, Tổng giám đốc Công ty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Suzuki Yasutaka, Tổng giám đốc Công ty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam chia sẻ, sau chuyến đi vào miền Trung vừa qua, chứng kiến những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra cho người dân các tỉnh miền Trung, bản thân ông cùng đội ngũ nhân viên công ty Yamaha cảm thấy mình có một phần trách nhiệm với bà con. Chính vì vậy, Yamaha Việt Nam đã ủng hộ sản phẩm của mình gửi tới các địa phương vùng lũ với mong muốn góp thêm nguồn lực đồng hành cùng chính quyền, người dân vượt qua khó khăn trước mắt. (Xem chi tiết)

Quảng Ngãi: 3,6 tỷ đồng ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão số 9. Chiều ngày 3/11, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Cao Phúc đã tiếp tục tiếp nhận kinh phí ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão 9 gây ra của một số đơn vị trong và ngoài tỉnh. (Xem chi tiết)

Nghệ sĩ Quyền Linh đến thăm, chia sẻ khó khăn với bà con vùng bão Quảng Nam. Ngày 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhân đoàn cứu trợ của nghệ sĩ Quyền Linh đến thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào Quảng Nam bị thiệt hại do bão lũ. (Xem chi tiết)

THACO ủng hộ người dân vụ sạt lở núi ở Trà Leng 5 tỷ đồng. Sáng 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 5 tỷ đồng của Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO) hỗ trợ xây nhà cho đồng bào Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Xem chi tiết)

Đưa gần 240 công dân Việt Nam từ Brunei về nước. Trong số 240 công dân Việt Nam từ Brunei về nước chủ yếu là lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng của Công ty Lilama và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. (Xem chi tiết)

Đặc sắc chợ tình ‘Phong lưu’ Bảo Lạc. Nếu như các phiên chợ tình Sa Pa, Mộc Châu có thể diễn ra thường xuyên theo tháng, theo tuần trăng, thì chợ tình “Phong lưu” của Bảo Lạc (Cao Bằng), mỗi năm chỉ họp 2 lần vào ngày 30/3 và 15/8 (âm lịch). (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Thêm nhiều hành động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO