Bão Atsani đang tiến vào biển Đông, sức gió mạnh 90km/giờ

Phí Vân 07/11/2020 06:44

Vùng nguy hiểm do bão Atsani trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên). Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 7/11, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16h ngày 7/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật trên cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4h ngày 8/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật trên cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 19,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 09/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ, có nơi trên 27 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão Atsani đang tiến vào biển Đông, sức gió mạnh 90km/giờ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO