Báo Đại Đoàn Kết - người bạn đồng hành của cán bộ Mặt trận

Vũ Mạnh 15/01/2021 15:22

Ngày 15/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo, đài năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; ký kết chương trình phối hợp công tác với Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Triển cho biết, năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Đại Đoàn Kết, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc đổi mới trong vận dụng phương thức phối hợp tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin về hoạt động của Mặt trận đã đem lại những kết quả tích cực trong việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của MTTQ, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2020, các báo, đài đã đăng tải hàng trăm tác phẩm tin, bài, ảnh với nội dung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của công tác Mặt trận như kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; MTTQ các cấp tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh; MTTQ thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Triển phát biểu tại Hội nghị.

Cụ thể, Báo Đại Đoàn Kết đã đăng tải hàng chục tác phẩm, tin, bài, ảnh, bài phỏng vấn các lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh về kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; kết quả MTTQ các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền về kết quả tham gia phòng chống dịch Covid-19 và kết quả vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra…

Những nội dung tuyên truyền hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm trên các ấn phẩm của báo đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của công tác Mặt trận.

Đánh giá kết quả chương trình phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo, đài, ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho rằng, tiếp nối thành công những năm trước đây, năm 2020, chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Đại Đoàn Kết, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thành – Truyền hình Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức.

Việc phối hợp tuyên truyền đã tập trung phản ánh những đóng góp của MTTQ các cấp trong tập hợp, xây dựng, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền về các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động; kết quả Mặt trận các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội…

Cũng theo ông Lợi, điểm nhấn trong năm qua là việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền về kết quả Mặt trận các cấp tham gia phòng chống dịch Covid-19; việc Mặt trận các cấp vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt, gây ra; kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội…

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh với Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đình Lợi kỳ vọng trong năm 2021, việc phối hợp tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với các cơ quan báo, đài tiếp tục có bước đột phá để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả theo hướng có trọng tâm, trọng điểm vào các nhiệm vụ của công tác Mặt trận.

Trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan báo, đài tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận tổ chức thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế…

Ông Nguyễn Đình Lợi cũng cho biết, trọng tâm trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về vai trò của MTTQ trong quá trình hiệp thương, giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phối hợp tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động; tuyên truyền về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng tuyên truyền các gương điển hình, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì phối hợp…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Đại Đoàn Kết - người bạn đồng hành của cán bộ Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO