Bảo tồn, tôn tạo địa đạo Vịnh Mốc

Hà Việt 28/07/2016 12:10

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 2767/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định tiền khả thi Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (giai đoạn 2), tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Bộ VHTT&DL thống nhất với chủ trương đầu tư Dự án để tạo thành địa điểm tham quan du lịch hoàn chỉnh và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Riêng đối với hạng mục cổng chào, Bộ VHTT&DL đề nghị xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo, không đề xuất phương án thiết kế biểu tượng có tính biểu trưng cho hình ảnh Địa đạo. Về nguồn vốn thực hiện: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011 - 2016 di tích Địa đạo Vịnh Mốc đã được đầu tư 12,86 tỷ đồng (giai đoạn 1). Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị huy động vốn hợp pháp khác để thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tồn, tôn tạo địa đạo Vịnh Mốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO