Bật mí những 'bí mật' cùng Nữ hoàng Anh và chú gấu Paddington

Mai Nguyễn (Theo AP) 06/06/2022 13:36

Trong cuộc trò chuyện thân mật giữa Nữ hoàng Elizabeth II cùng chú gấu Paddington - báu vật quốc gia của Anh tại Cung điện Buckingham trong Đại lễ Bạch Kim, đã có những bí mật thú vị được hé mở.

Bây giờ chúng ta đã biết có những gì trong túi xách của Nữ hoàng Elizabeth II.

Bí ẩn lâu nay mà chúng ta thắc mắc đã được giải quyết vào ngày 4/6, khi Nữ hoàng Anh lần thứ hai trong sự nghiệp của mình, trở thành ngôi sao xuất hiện trong một bộ phim ngắn để mở màn cho buổi hòa nhạc kỷ niệm 70 năm Đại lễ Bạch Kim. Trong đoạn phim, Nữ hoàng uống trà kem với chú gấu Paddington – bảo vật quốc gia Anh tại Cung điện Buckingham.

Đoạn phim Nữ hoàng uống trà cùng chú gấu Paddington. Ảnh: AP.
Đoạn phim Nữ hoàng uống trà cùng chú gấu Paddington. Ảnh: AP.
Đám đông xem đoạn phim Nữ hoàng Elizabeth II uống trà với Gấu Paddington trên màn hình lớn tại buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Đám đông xem đoạn phim Nữ hoàng Elizabeth II uống trà với Gấu Paddington trên màn hình lớn tại buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.

Sau khi uống hết tách trà và nhâm nhi một vài mẩu bánh, chú gấu mặc áo khoác vải thô đến từ vùng sâu nhất Peru đã nói với Nữ hoàng Elizabeth về việc cậu luôn dự trữ bánh mì mứt cam bên mình, đồng thời nhấc chiếc mũ đỏ lên tiết lộ món ăn yêu thích.

“Tôi cũng vậy”, Nữ hoàng trả lời trước khi mở túi và tuyên bố: “Tôi cũng giữ phần bánh cho riêng mình ở đây”.

Cảnh phim này đã gợi lại khoảnh khắc Nữ hoàng Elizabeth II xuất hiện với vai ‘Bond girl’ trong một đoạn phim ngắn cho lễ khai mạc Thế vận hội London 2012.

Cung điện cho biết: “Nữ hoàng nổi tiếng với khiếu hài hước, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bà quyết định tham gia vào đoạn phim ngắn tối nay. Cơ hội mời một chú gấu hoạt hình nổi tiếng đi uống trà quả thật là quá thú vị để bỏ lỡ”.

Đoạn phim ngắn của Nữ hoàng cùng với một chú gấu hoạt hình đã thu hút tiếng cười và những tràng pháo tay lớn từ đám đông công chúng tại buổi hòa nhạc phía bên ngoài Cung điện Buckingham, đây chính bất ngờ trong lễ hội kỷ niệm Năm Thánh Bạch Kim của Nữ hoàng Elizabeth II. Vị quốc vương 96 tuổi không đích thân tham dự buổi hòa nhạc do “một vài lý do bất khả kháng”.

Bất chấp sự vắng mặt của Nữ hoàng, tinh thần tại buổi hòa nhạc vẫn rất cao, đỉnh điểm là sự xuất hiện của con trai và cháu trai Nữ hoàng. Thái tử Charles và con trai là Hoàng tử William đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng trong các bài phát biểu riêng biệt nhằm tôn vinh quá khứ và hướng tới tương lai.

Thái tử Charles và Công chúa Anne xem buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Thái tử Charles và Công chúa Anne xem buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.

Bà Anne Middleton, 61 tuổi, người đã đến từ Cardiff ở xứ Wales để tham dự lễ kỷ niệm Năm Thánh, chia sẻ bà rất yêu thích đoạn phim của Nữ hoàng cùng Paddington.

Thái tử Charles đã mở đầu bài phát biểu ngắn của mình bằng cách tôn vinh Nữ hoàng là “Bệ hạ, mẹ yêu”, và bày tỏ lòng tôn kính đối với “cuộc đời phục vụ quên mình” của bà.

Con trai cả và là người thừa kế của Nữ hoàng đã đề cập đến danh sách ngày càng tăng của các nhà lãnh đạo trên thế giới mà Nữ hoàng Elizabeth đã gặp, cùng hàng đống giấy tờ nhà nước mà bà đã xem xét trong suốt một triều đại đã kéo dài từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh cho đến thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.

Buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.

Thái tử cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò của Nữ hoàng như một biểu tượng của sự ổn định, thống nhất trong Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung khi họ đàm phán về môột thế giới đang thay đổi nhanh chóng theo từng giờ từng phút.

“Nữ hoàng đã sống cả cuộc đời cùng Vương quốc Anh. Nữ hoàng đã cùng cười và cùng khóc, quan trọng nhất, Nữ hoàng đã ở đó vì Anh quốc, trong suốt 70 năm qua”, Thái tử Charles nói khi những cảnh về cuộc đời của Nữ hoàng được chiếu trên các bức tường của cung điện Buckingham. “Nữ hoàng đã cam kết phục vụ cả đời và đến tận giây phút này vẫn tiếp tục cống hiến. Đó chính là lý do tại sao chúng ta đang ở đây. Đó là những gì chúng ta đang ăn mừng tối nay”.

Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II được chiếu lên Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II được chiếu lên Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
 Alicia Keys biểu diễn tại buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.Alicia Keys biểu diễn tại buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.

Hoàng tử William đã nhấn mạnh về cam kết lâu dài của Nữ hoàng đối với môi trường khi ông đề cập đến sự cần thiết phải chống lại biến đổi khí hậu. Bài phát biểu bắt đầu bằng một đoạn phim về thông điệp Giáng sinh năm 1989 của Nữ hoàng, trong đó bà kêu gọi tất cả các quốc gia cùng nhau hành động để bảo vệ Trái đất vì “trẻ em của chúng ta và con cái của chúng ta”.

Thông điệp đó vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho đến ngày nay, William nói.

“Tôi hy vọng chắc chắn rằng những lời của bà tôi vẫn đúng trong suốt thời gian 70 năm, như hiện tại trong đêm nay, rằng khi các quốc gia chúng ta đến với nhau vì mục tiêu chung, bởi vì khi đó luôn có chỗ cho hy vọng”.

Hoàng tử William và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall xem buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Hoàng tử William và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall xem buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.

Nữ hoàng đã không tham dự bất kỳ lễ hội nào kể từ ngày 2/6, khi bà vẫy tay chào công chúng từ ban công của Cung điện Buckingham.

Nữ hoàng cũng quyết định không tham dự trận đua ngựa Derby Epsom vào ngày 4/6, và thay vào đó là con gái của bà, Công chúa Anne đại diện tham dự.

Nữ hoàng, được biết đến là một người yêu ngựa, đã chỉ bỏ lỡ trận Derby Epsom một số ít lần. Vào ngày 4/6, 5 trong số những con ngựa đua trước đây của bà đã được diễu hành, và 40 con ngựa từng đua cho Nữ hoàng đã thành lập một đội bảo vệ danh dự trước khi bài quốc ca được vang lên.

Anh Frankie Dettori, một trong những người nuôi ngựa, chia sẻ: “Nữ hoàng đã nuôi ngựa trong hơn 60 năm. Bà biết tất cả các giống ngựa và Nữ hoàng đã thắng rất nhiều cuộc đua, là một người thực sự am hiểu”.

“Tôi chắc chắn hôm nay Nữ hoàng sẽ theo dõi trận đua ngựa qua truyền hình trực tiếp, bởi vì bà rất thích trận đua Derby,” anh cười và nói thêm.

Đây là lần thứ hai trong nhiều ngày, vấn đề di chuyển đã khiến Nữ hoàng không thể diện kiến trước công chúng.

Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II được chiếu lên Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II được chiếu lên Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II được chiếu lên Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
Hình ảnh của Nữ hoàng Elizabeth II được chiếu lên Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.

Vào ngày 3/6, Nữ hoàng đã bỏ lỡ một buổi lễ đặc biệt của Lễ Tạ ơn để vinh danh bà tại Nhà thờ Thánh Paul ở London. Các quan chức cung điện cho biết bà đã trải qua “một số vấn đề khó chịu” tại các sự kiện một ngày trước đó, bao gồm vẫy tay chào đám đông khổng lồ từ Cung điện Buckingham.

Hoàng tử Harry và vợ của anh, Meghan, nằm trong số gần 50 thành viên của gia đình hoàng gia đã tụ tập hôm 3/6 tại Nhà thờ Thánh Paul để vinh danh Nữ hoàng. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của cặp đôi tại Vương quốc Anh kể từ khi rút lui khỏi nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến California 2 năm trước.

Ngoài việc tham dự buổi lễ hôm 3/6, cặp đôi này cho đến nay vẫn ở ẩn và sống xa ánh đèn sân khấu. Hai đứa con của họ, Archie và Lilibet, vừa tròn một tuổi vào ngày 4/6, và vẫn chưa xuất hiện trong chuyến đi này. Người phát ngôn của cặp đôi cho biết họ đã dành cả ngày “riêng tư” tham gia cùng khoảng 30 thành viên hoàng gia khác tại buổi hòa nhạc.

Hoàng tử William phát biểu trước đám đông trong buổi hòa nhạc tại Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Hoàng tử William phát biểu trước đám đông trong buổi hòa nhạc tại Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.

Trong khi đó, các thành viên khác của gia đình hoàng gia đã đến xứ Wales và Bắc Ireland như một phần của lễ kỷ niệm trên khắp Vương quốc Anh

Hoàng tử William và vợ Kate đã đưa hai trong số ba đứa con của họ - Hoàng tử George 8 tuổi và Công chúa Charlotte 7 tuổi - đến Lâu đài Cardiff ở xứ Wales trước một buổi hòa nhạc riêng biệt trong khuôn viên lâu đài để vinh danh Nữ hoàng.

Con trai út của nữ hoàng, Hoàng tử Edward, và vợ Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex, đã đến thăm hội chợ theo chủ đề những năm 1950 ở Belfast. Edward đã thử kéo một vại kỷ lục Guinness tại một quán ăn, trong khi Sophie tham gia biểu diễn khiêu vũ trên nền nhạc của thập niên 50 và 60.

Jason Donovan biểu diễn trong buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Jason Donovan biểu diễn trong buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham, London. Ảnh: AP.
Đám đông xem buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
Đám đông xem buổi hòa nhạc diễn ra trước Cung điện Buckingham. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bật mí những 'bí mật' cùng Nữ hoàng Anh và chú gấu Paddington

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO