Bé trai bị mẹ chối bỏ do dị tật bẩm sinh

B.Loan 26/03/2017 08:25

Người mẹ tên Khalida Begum (35 tuổi) ở làng Kadamgachi, thành phố Kathihar, Ấn Độ đã rất sốc khi thấy con sơ sinh của mình có chiếc đầu nhỏ và đôi mắt lồi hẳn ra ngoài.

Theo Mirror, chị Begum đã không tin vào mắt mình khi trông thấy con sơ sinh có vài bộ phận cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Chị vô cùng sốc và lập tức bảo người đỡ đẻ đưa con đi khỏi tầm mắt.

Trong khi đó, những người dân làng cũng đổ xô đến nhà Begum để xem bé trai và cho rằng em bé là hiện thân của thần khỉ Hanuman trong đạo Hindu.

Các bác sĩ chẩn đoán bé có lớp da dày và bị dị dạng do mắc phải hội chứng di truyền vô cùng hiếm gặp mang tên bệnh vảy cá (harlequin ichthyosis).

Tuy nhiên, những triệu chứng của bé cũng phù hợp với một khuyết tật hiếm khác là tật thiếu não (anencephaly).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé trai bị mẹ chối bỏ do dị tật bẩm sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO