Bến Tre: Ngày hội 'Văn hoá xứ dừa' tại huyện Ba Tri

Hồ Thu 26/06/2022 15:44

Sáng 25/6/2022, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tham dự Ngày hội “Văn hoá xứ dừa” ở ấp Giồng Cục, xã An Đức, huyện Ba Tri.

Đại biểu tham dự ngày hội.
Đại biểu tham dự ngày hội “Văn hoá xứ dừa” .

Tại ngày hội, các đại biểu được ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, là nhà thơ đầu tiên xây dựng thành công hình ảnh những người nông dân trong văn học Việt, đắp tô tượng đài vĩnh cửu về người anh hùng Nam bộ tiên phong trong công cuộc chống thực dân Pháp xâm lược.

Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành hình mẫu sinh động trong lòng người dân An Đức, Ba Tri nói riêng, người dân Bến Tre nói chung.

     Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ trao quà cho người nghèo tại ngày hội.
Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre trao quà cho người nghèo tại ngày hội.

Ngày hội “Văn hoá xứ dừa” ở Bến Tre được tổ chức khắp các ấp, khu phố trong toàn tỉnh và diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Biểu diễn văn nghệ, ngâm thơ Đồ Chiểu, trưng bày những đặc sản tiềm năng thế mạnh của tỉnh, hội thi ẩm thực, thi thắt lá dừa, nạo dừa, …, bên cạnh đó còn trao nhiều phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận kinh phí từ nhà tài trợ  và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen và hoa cho nhà tài trợ
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận kinh phí từ nhà tài trợ và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao Bằng khen và hoa cho nhà tài trợ.
Hội thi ẩm thực.
Hội thi ẩm thực.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã thắp hương tưởng niệm tại đền thờ Cụ Nguyễn Đình Chiểu và đến thăm di tích Cây Da Đôi, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, thắp hương đền thờ, tham quan các phòng chức năng của khu di tích và nghe thuyết minh về phòng trưng bày hình ảnh tư liệu lịch sử hình thành khu lưu niệm, những hình ảnh về dấu ấn nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị cần tiếp tục sưu tầm thêm nhiều tài liệu khác có liên quan để bổ sung cho phòng trưng bày được phong phú. Bởi nơi đây hàng năm rất nhiều du khách trong ngoài tỉnh đến tham quan học tập, tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ nghe thuyết minh tư liệu về di tích Cây Da Đôi.
Ônh Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre tham quan phòng tư liệu về di tích Cây Da Đôi.

Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã ghi vào sổ lưu niệm của khu di tích “…Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre nguyện nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến Tre: Ngày hội 'Văn hoá xứ dừa' tại huyện Ba Tri

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO