Beyoncé được vinh danh với 3 giải thưởng tại Grammy 2023

Lê Trang (Tổng hợp) 06/02/2023 14:00

Nữ ca sĩ Beyoncé là nghệ sĩ đầu tiên của Grammy 2023 được vinh danh với 3 giải thưởng Bản ghi âm Dance/Electronic; Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất và Ca khúc R&B hay nhất.

Sáng 6/2 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 được tổ chức tại sân khấu nhà thi đấu Crypto.com Arena ở thành phố Los Angeles (Mỹ), với sự tham dự của nhiều gương mặt đình đám trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của diễn viên hài người Nam Phi Trevor Noah, sự kiện năm nay sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc kèn vàng danh giá ở 91 hạng mục đề cử, công nhận danh hiệu đối với các bản thu âm, sáng tác và nghệ sĩ xuất sắc của năm, tính từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

Beyoncé nhận nhiều đề cử và giành về nhiều giải Grammy nhất

Nữ ca sĩ Beyoncé là nghệ sĩ đầu tiên của Grammy 2023 được vinh danh với 3 giải thưởng Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất với "Break My Soul"; Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất với "Plastic Off the Sofa" và Ca khúc R&B hay nhất với bài hát "Cuff It."

Thành tích này đã đưa cô trở thành một trong 2 nghệ sĩ sở hữu nhiều kèn vàng nhất (31 chiếc), tạm thời sánh ngang Georg Solti - Giám đốc âm nhạc quá cố của Dàn nhạc Giao hưởng Chicago.

Ca sĩ nhiều lần xúc động, ngập ngừng khi phát biểu. Cô nói: "Tôi sẽ cố để không xúc động, tôi sẽ chỉ cảm nhận đêm nay. Tôi muốn cảm ơn Chúa đã bảo vệ tôi. Tôi cảm ơn chú tôi, Johnny, người không có mặt ở đây, nhưng linh hồn của chú vẫn ở đây. Tôi muốn cảm ơn bố mẹ đã yêu thương, khuyến khích tôi. Cảm ơn chồng, ba con yêu quý của tôi - những người đang theo dõi chương trình ở nhà. Cảm ơn vì đã trao giải Grammy cho tôi".

Harry Styles giành giải Album của năm với "Harry's House"

Nam ca sĩ người Anh Harry Styles đã giành về chiến thắng quan trọng nhất trong Lễ trao giải Grammy - giải Album của năm với album "Harry's House".

Harry Styles đã giành về chiến thắng quan trọng nhất trong Lễ trao giải Grammy - giải Album của năm với album "Harry's House".

Khi bước lên nhận giải, nam ca sĩ quá ngỡ ngàng và thoạt tiên không tìm được lời nào để nói: "Tôi nghĩ vào những thời khắc như thời khắc này, cần phải nói một điều quan trọng để tất cả chúng ta cùng nhớ: Thật sự không bao giờ có thứ gì gọi là xuất sắc nhất trong âm nhạc. Các bạn đã thật rộng lượng khi trao giải thưởng này cho tôi, tôi rất biết ơn".

Phát biểu này của Harry Styles thể hiện sự khiêm tốn, bởi cùng được đề cử với anh ở hạng mục này là những nghệ sĩ quốc tế đình đám khác, trong đó có cả nữ ca sĩ Beyoncé. Trong sự nghiệp của mình, dù đã nhận được tới 32 giải Grammy, nhưng Beyoncé chưa từng nhận được giải Album của năm - giải thưởng danh giá nhất của Grammy.

Album "Harry's House" ngay khi ra mắt hồi tháng 5/2022 đã nhận được nhiều sự khen ngợi từ giới phê bình âm nhạc. Album này có những đĩa đơn nổi bật như "As It Was", "Late Night Talking" và "Music for a Sushi Restaurant".

Kim Petras là nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên giành giải Song ca Pop xuất sắc nhất

Ca sĩ nhạc pop Kim Petras cùng với ca sĩ Sam Smith đã giành được giải Grammy ở hạng mục Song ca/Đồng ca Pop xuất sắc nhất, hai người cùng thể hiện ca khúc "Unholy".

Sam Smith đã nhường phần phát biểu cảm ơn khi lên nhận giải cho Kim Petras, bởi cô đã trở thành nữ nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục này.

Kim Petras đã dành bài phát biểu nhận giải của mình để cảm ơn những nghệ sĩ chuyển giới từng khai phá con đường âm nhạc trước cô, để cô có thể tiếp bước họ và thấy rằng có những cánh cửa đã được mở ra, không phải cánh cửa nào cũng đóng chặt, nhờ đó, mọi việc đối với cô đã bớt đi phần khó khăn, khắc nghiệt.

Kim Petras đã gọi tên nhà sản xuất âm nhạc quá cố Sophie, người từng được đề cử tại giải Grammy. Cô cảm ơn nữ ca sĩ gạo cội Madonna vì đã luôn lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT. Sau cùng, Kim Petras cảm ơn mẹ ruột của cô vì đã ủng hộ cô trong quá trình chuyển giới.

Nữ ca sĩ 73 tuổi giành giải Ca khúc của năm

Nữ ca sĩ người Mỹ Bonnie Raitt rất sửng sốt khi tên bà được xướng lên nhận giải ở hạng mục quan trọng, bởi bà đã vượt qua những ngôi sao trẻ được ưa chuộng nhất hiện nay như Harry Styles, Lizzo, Taylor Swift... để giành về giải thưởng này. Với ca khúc ballad giàu cảm xúc "Just Like That" do chính bà tự sáng tác và thể hiện, Bonnie Raitt đã đạt được chiến thắng bất ngờ.

Khi bước lên nhận giải, bà chân thành nói: "Tôi quá bất ngờ, tôi không biết phải nói gì nữa. Chiến thắng này là một khoảnh khắc siêu thực đối với tôi". Bà Bonnie Raitt đã sáng tác ca khúc "Just Like That" với nguồn cảm hứng từ những người hiến tạng.

Lizzo giành giải Thu âm của năm

Đĩa đơn "About Damn Time" của nữ ca sĩ Lizzo nằm trong album thứ 4 của cô - album "Special" (2022). Bước lên nhận giải Thu âm của năm - giải thưởng quan trọng hàng đầu của Lễ trao giải Grammy, Lizzo bày tỏ sự phấn khích và bất ngờ.

Cô chia sẻ rằng chính sự ra đi của nam ca sĩ huyền thoại Prince hồi năm 2016 đã khiến cô quyết định rằng mình sẽ dành sự nghiệp ca hát của mình để sáng tạo và thể hiện những sản phẩm âm nhạc truyền đi thông điệp tích cực.

['See tình' nối tiếp 'Gieo quẻ' gây sốt ở Hàn Quốc và Trung Quốc]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Beyoncé được vinh danh với 3 giải thưởng tại Grammy 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO