Bị con trai xô, mẹ tử vong sau 7 ngày cấp cứu

Hạnh Nguyên 19/02/2019 10:42

Đang chuẩn bị đi chơi với vợ thì giữa Thìn và mẹ đẻ xảy ra cãi vã. Tức giận, Thìn xông vào đánh và xô mẹ ruột ngã, đập đầu xuống nền nhà, chấn thương não nặng.

Bị con trai xô, mẹ tử vong sau 7 ngày cấp cứu

Đối tượng Phan Văn Thìn.

Sau 7 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bà Nguyễn Thị L. (53 tuổi, trú thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tử vong vào chiều 18/2 do chấn thương não nặng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị L.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan Trần Quang Trung, vào khoảng 18h30 ngày 11/2, Phan Văn Thìn (31 tuổi, con trai của bà Nguyễn Thị L.) chuẩn bị cùng vợ đi chơi thì cãi vã, mâu thuẫn với mẹ.

Thìn đã xông vào đánh và xô mẹ mình ngã, đập đầu xuống đất, bất tỉnh. Ngay sau đó, bà L. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do chấn thương não nặng, nạn nhân được tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, tiên lượng sống 2%.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt giữ, ra quyết định tạm giữ hình sự 2 tháng đối với Phan Văn Thìn để điều tra.

Phan Văn Thìn hiện đang trong thời gian tại ngoại để chờ xét xử về tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” trong một vụ án khác, xảy ra trước đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị con trai xô, mẹ tử vong sau 7 ngày cấp cứu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO