Bị phạt 3.500 USD vì vi phạm cách ly trong 8 giây

08/12/2020 11:37

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) vừa phạt 3.500 USD với một người đàn ông vi phạm quy định cách ly chỉ trong 8 giây.

Người đàn ông bị phạt là một công nhân nhập cư đến từ Philippines đang cách ly tại một khách sạn ở thành phố Cao Hùng.

Người này đã bước ra khỏi phòng và đứng ở hành lang khách sạn. Hành động này bị camera ghi lại. Các nhân viên khách sạn sau đó đã thông báo với cơ quan y tế và người đàn ông này bị phạt số tiền 3.500 USD (hơn 80 triệu đồng).

Cách tiếp cận chống dịch Covid-19 tại Đài Loan được đánh giá cao. Ảnh: AFP/Getty.

Theo quy định cách ly của Đài Loan, người đang cách ly không được phép rời khỏi phòng bất kể trong thời gian bao lâu.

Cơ quan y tế nhấn mạnh rằng, những người đang cách ly không nên nghĩ rằng họ sẽ không bị phạt khi rời khỏi phòng khách sạn.

Hiện có khoảng 56 khách sạn cách ly với khoảng 3.000 phòng ở thành phố Cao Hùng.

Cách tiếp cận chống dịch Covid-19 tại Đài Loan được đánh giá cao. Đài Loan không áp các lệnh phong tỏa chặt chẽ như Trung Quốc đại lục.

Đài Loan đã phản ứng nhanh chóng bằng việc soi chiếu hành khách trên các chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán – nơi ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên, ngay từ ngày 31/12/2019.

Chính quyền Đài Loan cũng tiến hành xét nghiệm trên diện rộng, kết hợp với truy vết tiếp xúc nhanh chóng và hiệu quả.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tới nay, hòn đảo 23 triệu dân này mới chỉ ghi nhận 716 ca mắc Covid-19, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị phạt 3.500 USD vì vi phạm cách ly trong 8 giây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO