Bí quyết mặc áo dài đẹp chuẩn theo dáng người

Ngân Hà 06/03/2021 14:00

Áo dài luôn có một sức hút vô cùng kì lạ đối với người con gái Việt. Mặc chiếc áo dài, người phụ nữ như càng được tôn thêm vẻ dịu dàng, quyến rũ và mặn mà sang trọng. Thế nhưng, muốn áo dài tôn lên vóc dáng, phụ nữ phải biết cách chọn kiểu dáng áo dài sao cho phù hợp nhất với mình.

Hoa hậu Khánh Vân đẹp dịu dàng trong tà áo tím mộng mơ. Nguồn: TTXVN.

Dáng người mảnh mai

Cổ áo: Người gầy ốm và cao nên chọn áo dài có cổ áo cao từ 3 phân nhưng đừng cao quá 4,5 cm nếu không muốn lộ “cổ cò”, cách mặc áo dài đẹp cổ cao sẽ giúp che đi phần xương và cái cổ gầy của bạn khiến bạn tự tin và năng động hơn.

Phom áo: Áo dài phải được may vừa vặn, không ôm sát.

Họa tiết: Nếu bạn gầy nhom thì có thể thỏa sức với những họa tiết màu sắc sặc sỡ, rực rỡ, vải bóng hoặc kết hợp với ren, họa tiết càng lớn sẽ khiến hình ảnh mảnh mai gầy guộc của bạn không còn nữa, thay vào đó là hình ảnh bạn đầy sức sống và duyên dáng.

Màu sắc: Nếu có nước da không được sáng, thì chọn những chiếc áo dài màu sắc trung tính, không quá nóng như màu vàng nhạt, màu xanh bạc hà sẽ làm làn da tươi sáng hẳn lên, trông bạn sẽ đầy đặn và hài hòa hơn.

Nếu da bạn trắng sáng thì màu sắc sặc sỡ như đỏ, hồng đậm, vàng, cam… là những loại màu sắc hợp với bạn, khi mặc khiến thân hình bạn đầy đặn và mập mạp hơn đấy.

Nên chọn những áo dài có màu sắc tươi sáng: trắng, vàng, hồng cánh sen, hồng đào, vàng đồng… vừa trẻ trung lại cải thiện cân nặng trông thấy. Tránh những màu tối như đỏ bordeux, xanh đậm hay tím đậm… vì những màu tối sẽ khiến bạn gầy hơn so với thể trạng của mình.

Chất liệu: Khi chọn áo dài cho người gầy nên chọn chất vải mềm nhẹ, hơi co giãn một chút và không quá mỏng. Chất vải tơ tằm mềm nhẹ, silk tổng hợp, gấm, sa tin, nhung… là lựa chọn thích hợp nhất dành cho bạn. Đặc biệt bạn nên chọn những chiếc áo được may 2 lớp khi mặc sẽ khiến thân hình bạn đầy đặn hơn.

Dáng người gầy, thấp

Màu sắc: Chọn tông màu tươi sáng hoặc pastel sẽ phù hợp để gia tăng cảm giác thân hình của bạn đầy hơn. Còn nếu bạn thích gam màu tối thì cần chú ý chọn vải có sọc ngang hay hoa văn nổi bật.

Phom áo: Cách mặc áo dài đẹp cho người thấp bé là áo dài nên dài gần chạm đất, ăn gian thêm bằng đôi giày cao gót. Nếu bạn thích kiểu áo dài cách tân thì nên chọn những bộ áo dài được may vừa vặn và có phần ngực hơi rộng một chút để mặc áo lót đệm dày. Tuyệt đối không mặc các loại áo dài tay loe hay cổ thuyền sẽ khiến bạn trông càng thấp và gầy hơn.

Chất liệu: Nên chọn chất liệu dày như cotton, lụa hay gấm có độ phồng cứng tương đối để trông bạn đầy đặn hơn.

Ảnh minh họa.

Dáng người tròn trịa

Cổ áo: Với dáng người tròn trịa, đầy đặn nếu mặc áo dài có cổ sẽ lộ khuyết điểm cổ ngắn, vì vậy hãy lựa chọn những kiểu áo cổ tròn, chữ V, hay cổ thuyền duyên dáng.

Màu sắc: Cách mặc áo dài đẹp với kiểu cổ thuyền, màu tối như tím, đỏ đậm sẽ phù hợp với những người dáng hơi thô, đậm đà. Một chiếc áo dài có màu trung tính, hơi nghiêng về tông lạnh, giúp người có thân hình đẫy đà trông gọn gàng hơn.

Họa tiết: Màu vải trơn được cho là “dễ tính” nhất và phù hợp với hầu hết tất cả mọi người. Còn những họa tiết dạng hoa nhí hoặc hoa dây, kéo dài từ ngực xuống tà áo sẽ tạo cảm giác thon thả, thanh mảnh hơn cho dáng người tròn trịa.

Nếu vòng một lớn nên tránh tối đa các họa tiết trang trí trên áo tại khu vực này, cũng như cần tránh chọn vải có họa tiết lớn, nên chọn họa tiết đơn giản, hoa văn uốn lượn, hoa văn đổ xuôi từ trên xuống hoặc sọc đứng với tông màu lạnh và trung tính giúp thân hình gọn gàng hơn, tránh tối đa việc kết cườm, pha lê hoặc các họa tiết, trang trí rườm rà ở phần ngực áo.

Tay áo: Nếu bạn có bắp tay to, vai hơi thô thì không nên chọn áo dài tay ngắn mà chọn những kiểu tay dài, tay lửng để che đi khuyết điểm.

Chất liệu: Người có dáng vóc hơi tròn thì nên chọn những chất liệu co dãn, mềm mại, rũ nhưng phải đủ dày để không bị hằn lên những ngấn mỡ thừa và đặc biệt nên tránh xa những loại vải bóng như satin, lụa.

Dáng người tròn trịa, thấp

Màu sắc: Nếu bạn thấp và tròn trịa, để đánh lừa thị giác thì tông màu bạn nên chọn là tông màu lạnh, đơn sắc và tối. Tránh các gam màu sáng và vải có nhiều họa tiết lớn.

Phom áo: Áo dài cổ thuyền được may rộng một chút ở phần thân sẽ dễ dàng cử động hơn cho những bạn hơi quá khổ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn áo dài tà dài ngang mắt cá chân kết hợp quần ống rộng, giày cao gót sẽ cải thiện chiều cao một cách tuyệt vời mà còn thướt tha, nữ tính hơn.

Chất liệu: Nếu bạn thấp và mũm mĩm thì cách mặc áo dài đẹp là nên chú ý đến các loại vải mềm, có độ rũ vừa phải, đồng thời tránh tuyệt đối vải bóng, màu sáng.

Thiếu nữ Hà thành trong trang phục áo dài. (Ảnh: Vietnam+).

Dáng người cân đối

Với dáng người này, xin chúc mừng bạn, đó là một điều tuyệt vời dành cho bạn, bạn có thể chọn cách mặc áo dài đẹp với bất kỳ kiểu dáng, chọn bất cứ hoa văn hay họa tiết nào mình thích.

Tuy nhiên để có được áo dài đẹp nhất bạn không nên may với chất liệu vải voan bởi với chất liệu này khi lên áo sẽ không đứng dáng, chất liệu cũng quá mỏng nên nếu có may thêm lớp lót bên trong cũng không nên vì làm mất đi vẻ đẹp của họa tiết trên vải voan.

Đối với áo dài thì dáng chuẩn, mặc đẹp thôi chưa đủ. Người biết cách mặc áo dài đẹp và quyến rũ nhất là những người đủ hiểu biết, có gu tinh tế để thể hiện đúng cốt cách, tinh thần của bộ quốc phục dân tộc. Bên cạnh việc chọn kiểu dáng, chất liệu, trang điểm… thì phong thái của người mặc qua từng cử chỉ, dáng đi và ngôn ngữ giao tiếp dịu dàng, lịch thiệp mới làm nên vẻ đẹp thực sự cho người phụ nữ Việt trong tà áo dài truyền thống.

Bí quyết để mặc áo dài đẹp hơn

Kết hợp với quần: Hiện nay, nhiều phụ nữ thích phối một chiếc quần khác màu với áo dài. Sự kết hợp khéo léo nhất vẫn là chọn tông màu của quần trùng với màu của điểm nhấn trên chiếc áo.

Chọn nội y để mặc với áo dài: Chọn áo ngực dày, có đệm sẽ giúp ngực to hơn đối với người quá gầy.

Chọn những chiếc áo ngực ôm gọn bầu ngực, phải vừa vặn thân hình, nếu không vừa thân hình sẽ bị tình trạng áo lót nhô ra làm mất vẻ đẹp của áo dài.

Chọn áo ngực khi mặc hai bầu ngực xích lại gần nhau, cúp áo hơi nhọn ở đầu khi mặc áo dài sẽ giúp phom dáng bạn thanh mảnh, chỉn chu.

Chọn những chiếc áo có màu sắc phù hợp với màu áo dài là tốt nhất, tuy nhiên để tiện cho việc diện nhiều bộ trang phục khác nhau và tránh tình trạng phô trương quá mức nội y của mình thì những chiếc áo ngực màu kem hay còn gọi là màu da sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cách mặc áo dài đẹp là nên sử dụng những chiếc áo ngực trơn nhằm tránh tình trạng họa tiết của áo ngực lộ ra ngoài làm mất vẻ đẹp thanh tao của áo dài.

Với quần lót, nên tránh chọn các loại quần có đường viền quá dày, vì quần của áo dài thường rất mỏng, hầu hết được may bằng vải phi bóng nên dễ làm lộ đường viền bên trong. Tránh các quần lót ren nổi cộm và những chất liệu quá dày làm hằn lên quần áo dài trông kém tinh tế.

Phụ kiện: Những bạn gái yêu thích vẻ đẹp cổ điển có thể chọn khăn vấn, kiềng cổ đi kèm với áo dài, nhưng cách kết hợp này thường chỉ hợp trong lễ cưới hỏi long trọng hay khi chụp hình.

Diện áo dài đi sự kiện, đi tiệc bạn có thể chọn những bộ vòng ngọc trai đồng màu từ bông tai, dây chuyền đến vòng tay, nhẫn… Nó sẽ là điểm nhấn khiến bạn nổi bật và đầy lôi cuốn trong mắt người đối diện.

Với những phụ kiện như túi xách, ví cầm tay, nên chọn những đồ nhỏ gọn, có thể cùng tone màu với áo dài hoặc màu đen, trắng đơn giản.

Không nên sử dụng các dạng vòng cổ rườm rà, chúng sẽ khiến cổ bạn trông ngắn và kém xinh.

Ảnh minh họa.

Kiểu tóc: Mặc áo dài không thể kết hợp với một bộ tóc quá cá tính và bụi bặm. Những kiểu tóc đẹp nhất khi diện trang phục áo dài là tóc buông xõa tự nhiên, tóc búi trễ thướt tha, uốn lọn xoăn thả tự nhiên hay tóc tết vương miện điệu đà.

Trang điểm: Bạn đừng trang điểm cầu kỳ và quá sắc nét. Hãy chọn cho mình các gam màu trung tính như phấn hồng, nâu với son môi màu hồng nhạt, đỏ cam sẽ tạo chiều sâu và nét thanh lịch, hoài cổ.

Kiểu giày: Giày bít mũi, gót nhọn hay vuông nhưng thanh mảnh, cao từ 5-10cm, màu tiệp với màu áo hay quần là phù hợp nhất. Còn kiểu sandals hay giày hở mũi sẽ thoáng chân nhưng không nên mặc cùng áo dài truyền thống.

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động "Tuần lễ Áo dài" 2021 trên toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 1-8/3/2021, các địa phương vận động cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nữ công chức, viên chức, phụ nữ mọi lứa tuổi hưởng ứng mặc áo dài khi đến công sở, trường học, tham gia các sự kiện và hoạt động khác phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài và phụ nữ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí quyết mặc áo dài đẹp chuẩn theo dáng người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO