Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 'thưởng nóng' 2 đơn vị lấy mẫu xét nghiệm thần tốc

B. Nguyên 14/05/2021 16:18

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đã thưởng 200 triệu đồng cho UBND quận Sơn Trà và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) do nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thần tốc 22.000 mẫu/ngày.

Sáng 14/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến trụ sở CDC Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà động viên nỗ lực của 2 đơn vị này do nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm thần tốc (22.000 mẫu/ngày) đối với tất cả các trường hợp liên quan đến nữ nhân viên tổng đài Công ty CP dịch vụ thương mại Trường Minh (BN 3638).

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trao thưởng cho mỗi đơn vị 100 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải), trao thưởng cho UBND quận Sơn Trà. Nguồn ảnh: UBND quận Sơn Trà.

Như tin đã đưa, mẫu xét nghiệm của chị N.T.N. , nhân viên tổng đài Công ty CP dịch vụ thương mại Trường Minh (địa chỉ tại lô 39 đường số 2 Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) do Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy vào sáng 10/5, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Việc CDC Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thần tốc lên đến 22.000 mẫu/ngày cho tất cả những người làm việc ở Khu công nghiệp An Đồn và các khu vực dân cư của quận Sơn Trà, đã nhanh chóng xác định 33 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến nữ nhân viên tổng đài N.T.N..

Trụ sở Công ty CP dịch vụ thương mại Trường Minh tại Khu công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) - nơi nữ nhân viên tổng đài (BN3638) làm việc. Ảnh: Bình Nguyên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm kỷ lục trong thời gian rất ngắn của quận Sơn Trà và CDC Đà Nẵng, đã giúp TP kiểm soát tốt tình hình, khống chế nhanh dịch Covid-19.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 14/5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, sáng cùng ngày, Trung tâm này ghi nhận thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhi 7 tuổi (con của anh N.H.L., nhân viên Công ty CP dịch vụ thương mại Trường Minh ở Khu công nghiệp An Đồn, làm việc chung với BN3545).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 'thưởng nóng' 2 đơn vị lấy mẫu xét nghiệm thần tốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO