Biến thể C.1.2 của SARS-CoV-2

Bảo Thư 07/09/2021 07:28

Trước những lo ngại biến thể C.1.2 của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh như Delta, Tổ chức Y tế thế giới đã lên tiếng cho biết đã theo dõi sát sao và dường như biến thể này không có nguy cơ lây lan mạnh.

Biến thể C.1.2 phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 5 vừa qua cùng với lo ngại chúng có thể lây lan nhanh như Delta và kháng vaccine.

Theo The Health Site, “dòng C.1.2” đã có mặt nhiều nơi ở Nam Phi, nhưng số ca mắc tương đối ít. Tuy nhiên, dòng C.1.2 vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học bởi vì nó sở hữu các đột biến tương tự như biến thể Delta và còn có thêm một số đột biến bổ sung.

Theo người phát ngôn của WHO, nguy cơ lây lan của biến thể này không tăng và C.1.2 chưa bị liệt vào danh sách các biến thể đáng lo ngại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biến thể C.1.2 của SARS-CoV-2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO