Biệt phủ trăm tỷ xây trái phép ở Hải Vân: 'Trước nay vẫn như thế!'

Thanh Tùng 20/04/2022 17:00

Theo ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Liên Chiểu (Đà Nẵng), biệt phủ hàng trăm tỷ đồng xây trái phép sau trụ sở Hạt kiểm lâm là trách nhiệm của các đời lãnh đạo trước, đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác hết rồi…

Đại Đoàn Kết Online ngày 19/4 có bài viết “Biệt phủ hàng trăm tỷ xây trái phép của đại gia Ngô Văn Quang còn… nguyên vẹn”.

Liên quan đến bài viết này, ngày 20/4, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Biệt phủ hàng trăm tỷ ở rừng Nam Hải Vân được xây trái phép ngay sau lưng trụ sở Hạt kiểm lâm Liên Chiểu. Ảnh Thanh Tùng.

Ông Lê Thế Nhân cho biết, ông Ngô Văn Quang xây biệt phủ trên diện tích 1.411 m2 tiểu khu 11, rừng đặc dụng Nam Hải Vân là đất rừng sản xuất.

“Trước nay vẫn như thế!” - ông Lê Thế Nhân khẳng định và cho biết thêm, chủ thể quản lý diện tích đất xây biệt phủ của ông Ngô Văn Quang trước đây là Ban quản lý rừng đặc dụng rồi đến Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu và hiện nay là phường Hòa Hiệp Bắc.

Cổng chính biệt phủ vẫn đóng chặt trong ngày 20/4. Ảnh Thanh Tùng.

Trước thông tin do phóng viên cung cấp về ý kiến của một cán bộ kiểm lâm có trách nhiệm rằng đất xây biệt phủ của ông Ngô Văn Quang ở rừng Nam Hải Vân đã được chuyển đổi thành “đất khác”, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu khẳng định không có chuyển đổi mục đích đất sang “đất khác” mà chỉ chuyển đổi chủ thể quản lý.

Việc chuyển đổi đất rừng sản xuất (nơi có biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang) sang “đất khác” như ý kiến của cán bộ kiểm lâm nêu trên, theo ông Lê Thế Nhân là vô lý vì nếu chuyển đổi mục đích thì cơ quan chức năng phải biết vì quận phải trình hồ sơ cho TP nhưng đến thời điểm này, UBND quận chưa trình TP bất cứ hồ sơ nào

Biệt phủ trăm tỷ xây trái phép "bất khả xâm phạm" với hệ thống tường thành kiên cố. Ảnh Thanh Tùng.

Theo ông Lê Thế Nhân, các quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình biệt phủ xây trái phép của đại gia vàng Ngô Văn Quang kể từ năm 2015 là “cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép trên đất rừng sản xuất”.

Trước đó, phóng viên đã nêu ý kiến với ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu về khu biệt phủ hàng trăm tỷ đồng được xây trái phép sau lưng trụ sở Hạt kiểm lâm. Muốn vào biệt phủ phải đi qua con đường ngay cạnh trụ sở Hạt kiểm lâm.

Ông Truyền chia sẻ: “Trách nhiệm ban đầu là của các đời trước, đã kiểm điểm hết rồi, các ông ấy đã nghỉ hưu, chuyển công tác hết rồi, tôi mới chỉ nhận công tác lãnh đạo đây thôi”.

Như đã phản ánh, từ năm 2015 đến năm 2020, chính quyền quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) liên tục ban hành các quyết định cưỡng chế tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang xây trái phép trên đất rừng Nam Hải Vân, tuy nhiên đến ngày 19/4/2022, công trình biệt phủ bề thế này vẫn còn nguyên vẹn.

Ngày 20/4, phóng viên quay lại khu đồi Chim Chim rừng đặc dụng Nam Hải Vân, ghi nhận các cánh cổng quanh bức tường kiên cố cao hơn 2 m bao quanh khu đồi xây biệt phủ vẫn đóng chặt.

Mọi nỗ lực kết nối với ông Ngô Văn Quang (chủ nhân khu biệt phủ) qua số điện thoại 09347155… đều thất bại!

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Lê Thế Nhân cho biết, đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận để thống nhất chủ trương xử lý công trình biệt phủ xây trái phép nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biệt phủ trăm tỷ xây trái phép ở Hải Vân: 'Trước nay vẫn như thế!'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO