Bình Định: Những mô hình hay bảo vệ môi trường ở Phước Hòa

B.Đ. 16/09/2017 09:35

Ðến nay, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, để về đích đúng hẹn trong tháng 9 này, xã vẫn còn 2 tiêu chí phải thực hiện là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường.

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, về tiêu chí môi trường, hiện xã đã rà soát, lập đề án triển khai, vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường.

Các mô hình dân vận khéo được các hội, đoàn thể ở xã triển khai có hiệu quả như mô hình “Thu gom rác bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” và “Đoạn đường tự quản về môi trường” của Hội Nông dân; Phụ nữ có mô hình “Gia đình thân thiện với môi trường, gia đình 3 sạch”; Thanh niên, Cựu chiến binh với “Đoạn đường tự quản về an toàn giao thông và môi trường xanh, sạch, đẹp”…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Những mô hình hay bảo vệ môi trường ở Phước Hòa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO