Bình Định: Thăm và chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Anh Phương 04/11/2021 15:00

Nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2021), chiều 3/11, bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định dẫn đoàn công tác, đến thăm và chúc mừng các các cơ sở, chức sắc Phật giáo tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh Bình Định, thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Chúc Thọ, phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ, trú trì chùa Tịnh Quang.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Trí, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, viện chủ Tổ đình Long Hòa; Hòa thượng Thích Quảng Độ, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Cát; Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Phù Mỹ, trú trì chùa Tịnh Quang; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, trú trì Tổ đình Thiên Đức.Cùng đi có đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Định.

Tại các nơi đến thăm, Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, chia sẻ với các vị chức sắc Phật giáo một số kết quả trong phát triển KT-XH của tỉnh Bình Định trong thời gian qua, thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, qua đó khẳng định vai trò và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng Phật giáo vào kết quả này chống dịch đạt hiệu quả cao.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới các vị Hòa Thượng, Thượng tọa sẽ tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn tăng, ni, phật tử đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh.

Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quan tâm, thăm hỏi và động viên. Thay mặt cho các tăng ni, phật tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Giáo hội, vận động các tăng ni, phật tử luôn sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; tiếp tục cùng toàn thể bà con theo đạo Phật thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống gắn bó dân tộc, đoàn kết một lòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Thăm và chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO