HLV Park Hang Seo lo nhất điều gì khi gặp U22 Lào?

Theo Dân trí 28/11/2019 10:06

U22 Lào đã gây bất ngờ khi cầm hoà Singapore không bàn thắng ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games, nhưng đây chưa phải là đối thủ có thể gây ra khó khăn với U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo lo nhất điều gì khi gặp U22 Lào?

HLV Park Hang Seo âu lo về tình hình lực lượng của U22 Việt Nam.

Điều mà HLV Park Hang Seo lo nhất, chính là làm sao bảo toàn được lực lượng, tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước SEA Games, HLV Park Hang Seo chia sẻ rằng điều mà ông lo nhất chính là mật độ thi đấu dày đặc có thể sẽ khiến các cầu thủ quá tải. U22 Việt Nam và các đội bóng khác chỉ được đăng ký thi đấu 20 cầu thủ, nên vấn đề xoay tua cũng là một bài toán không dễ giải.

Một thuận lợi cho U22 Việt Nam là lịch thi đấu. HLV Park Hang Seo và các học trò được gặp các đối thủ có mức độ từ dễ tới khó, đồng nghĩa với việc ở những trận đầu như gặp Brunei hay Lào, nhiều trụ cột sẽ được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra, ông Park có thể sẽ phải thay đổi lại kế hoạch. Ngay trận ra quân, dù gặp đối thủ yếu nhất bảng B là Brunei, nhưng trụ cột Tấn Sinh ở hàng hậu vệ đã gặp chấn thương lật cổ chân phải nghỉ ít nhất 1-2 trận.

Bên cạnh đó, tiền vệ chạy cánh Trọng Hùng cũng gặp vấn đề về chấn thương, nên ở buổi tập gần nhất phải tập riêng với bác sĩ.

Kết quả chụp M.R.I ở bệnh viện cho thấy Trọng Hùng bị rách cơ háng và phải nghỉ ít nhất 5 ngày. Cầu thủ của Thanh Hóa sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 30.

Với những chấn thương từ Tấn Sinh và Trọng Hùng, HLV Park Hang Seo sẽ phải đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý ở đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở cuộc đối đầu U22 Lào (15h ngày 28/11).

Theo đó, vị trí trung vệ đã có Ngọc Bảo và Đức Chiến có thể quán xuyến thì vị trí của Trọng Hùng để lại nhiều bài toán hóc búa hơn.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, việc khuyết tiền vệ trái này có thể khiến ông Park phải khởi động sớm hơn phương án sử dụng ngôi sao Quang Hải hoặc điều chỉnh Hoàng Đức sang cánh này và đưa Trọng Hoàng vào từ đầu chơi dâng cao bên cánh phải.

HLV Park Hang Seo lo nhất điều gì khi gặp U22 Lào? - 1

U22 Việt Nam cần bảo toàn lực lượng sau những trận đấu với các đối thủ yếu Brunei và Lào.

Quang Hải đã được thầy Park cất trên băng ghế dự bị trận gặp U22 Brunei và "Quả bóng Vàng Việt Nam 2018" đang hoàn toàn sung sức để sẵn sàng ra sân đối đầu U22 Lào và bắt đầu màn trình diễn đáng chú ý của mình ở SEA Games năm nay.

Tuy nhiên, việc tung ra các trụ cột tiếp tục khiến nỗi lo của HLV Park Hang Seo lớn hơn, bởi đây mới là những trận đầu SEA Games, nên chấn thương nếu xảy ra sẽ là một bài toán rất nan giải với thầy Park.

Nói cách khác, nếu dùng các trụ cột như Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu… HLV Park Hang Seo sẽ đảm bảo được một trận thắng, nhưng đổi lại ông phải chơi một canh bạc mạo hiểm.

Hy vọng là mọi điều tốt đẹp đến với U22 Việt Nam, và điều quan trọng nhất lúc này chính là giành thêm 3 điểm và không có cầu thủ nào bị chấn thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo lo nhất điều gì khi gặp U22 Lào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO