Bờ biển Cửa Đại vẫn sạt lở

Tấn Thành 24/07/2018 21:55

Ngày 24/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký quyết định chi hơn 54 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kè biển Cửa Đại, thành phố Hội An chống sạt lở do bị triều cường uy hiếp.

Bờ biển Cửa Đại vẫn sạt lở

Triều cường luôn uy hiếp bờ biển Cửa Đại.

Theo đó, Quyết định nêu rõ: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, đoạn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc (Hội An). Dự án nhằm giảm khối lượng đắp cát hạng mục tái tạo bãi; giảm một số mục chi phí do không thực hiện…, bổ sung xây dựng tuyến kè biển từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc dài 300m với tổng mức đầu tư hơn 54 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên đầu tư số tiền khủng để cứu bờ biển Cửa Đại. Như trước đó, Trung ương đã đồng ý chủ trương hỗ trợ 40 tỉ đồng từ nguồn chi dự phòng ngân sách để tỉnh Quảng Nam chống sạt lở bờ biển Cửa Đại và yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp căn cơ cho bờ biển Cửa Đại.

Hay UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thông qua quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống xâm thực bờ biển thành phố Hội An, giai đoạn 2 và giao cho UBND thành phố Hội An làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư xây dựng trên 80 tỉ đồng từ ngân sách trung ương.

Thế nhưng mỗi trận triều cường là làm cho người dân thót tim, chính quyền lo lắng và bờ biển Cửa Đại lại bị cuốn trôi thêm nhiều diện tích đất. Và hiện nay một mùa mưa bão nữa đang về. Làm sao để bờ biển Cửa Đại hết sạt lở vẫn là bài toán khó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bờ biển Cửa Đại vẫn sạt lở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO