Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

H.H. 19/04/2018 07:00

Ngày 18/4, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Seoul, Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện nay là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc, một loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã và đang được ký kết.

Hiện tại, xu hướng các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam rất lớn, lớn nhất trong số các nước ASEAN. Hàn Quốc đã và đang là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt 59 tỷ đô la (tính đến 20/3/2018).

Ông JunDong Kim, Phó chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc hiện có 200.000 thành viên là doanh nghiệp, trong đó trên 50% rất quan tâm đến châu Á, trong đó Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO