Danh sách ĐTQG Việt Nam: Cái lý của ông Park

Việt An 22/09/2019 08:00

HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách tập trung ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia vào tháng 10 tới. Cũng như danh sách tập trung trước trận gặp Thái Lan, quyết định của ông đã gây ra nhiều tranh cãi.

Danh sách ĐTQG Việt Nam: Cái lý của ông Park

Tiền đạo Văn Quyết tiếp tục là cái tên gây chú ý khi anh không có tên. Cách đây ít ngày, cầu thủ CLB Hà Nội đã vinh dự được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Anh đồng thời cũng là chân sút nội xuất sắc nhất thời điểm hiện tại với 9 bàn thắng và vừa cùng Hà Nội bảo vệ thành công chức Vô địch V-League.

Một yếu tố đáng chú ý khác là trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo gọi lên khá nhiều những cầu thủ mới, lần đầu tiên làm việc cùng ông như A Hoàng, Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân hay Tô Văn Vũ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc lại tiếp tục “bỏ quên” Minh Vương. Nếu như Văn Quyết không được triệu tập vẫn luôn tạo nên tranh cãi thì sự vắng mặt của Minh Vương là điều khiến tất cả phải ngạc nhiên. Bởi so với các cầu thủ ở ĐTQG Việt Nam lúc này, tiền vệ đến từ Thái Bình đang thi đấu rất hiệu quả ở HA Gia Lai. Không biết có phải vì tự ái vì bị bỏ quên hay không, mà ở trận gặp Hải Phòng ở vòng 24 V-League, cầu thủ này ghi liền 3 bàn thắng, giúp HA Gia Lai giành chiến thắng 5-1. Và tính tới khi vòng đấu 24 kết thúc, với hat-trick trong cuộc đối đầu trước Hải Phòng thì Minh Vương đã có tới 10 lần lập công ở V-League nhưng vẫn bị thầy Park ngó lơ thì rõ ràng khá thiếu hợp lý.

HLV Park Hang Seo đương nhiên cũng có những lý do riêng của mình để quyết định ai lên tuyển, ai ở nhà, nhưng với trường hợp của Văn Quyết và Minh Vương rõ ràng là có những dấu hỏi lớn.

So với những lần tập trung gần đây của ĐTQG Việt Nam, danh sách lần này đông hơn nhiều khi có 32 cầu thủ được ông Park gọi chuẩn bị cho các trận đấu với Malaysia, Indonesia vào các ngày 10-10 và 15-10 tới. Thoạt nhìn có thể thấy HLV Park Hang Seo đã triệu tập đầy đủ những quân bài tốt nhất mà bóng đá Việt Nam đang có và trải đều từ cả 3 tuyến thi đấu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì dường như chiến lược gia người Hàn Quốc đang khá dũng cảm đến mức mạo hiểm với quyết định của mình khi tiếp tục đặt niềm tin lớn vào những con người cũ, trong khi thời gian tập trung là khá dài.

Càng mạo hiểm hơn, bởi phải tới trước khi trận đấu với Malaysia 2 ngày, nhóm cầu thủ từ CLB Hà Nội mới có thể hội quân. Và trước khi tất cả trở lại, không ai chắc tất cả sẽ đủ khoẻ mạnh hay không gặp bất cứ ca chấn thương nào sau 2 trận chung kết liên khu vực lượt đi – về AFC Cup.

Và lẽ ra, trong 2 tuần tới chiến lược gia người Hàn Quốc cần tạo cơ hội cho những cầu thủ mới bên cạnh người cũ thay vì bảo thủ với nhóm học trò đã cùng mình trải qua nhiều giải đấu, bởi sự thử nghiệm này ít nhất cũng tạo ra một lực lượng kế thừa, thay thế nếu như đội hình chính có vấn đề. Điều này là cần thiết, bởi tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu liên tiếp được đánh giá rất khó khăn trước Malaysia và Indonesia vốn dĩ chơi rắn, cũng như diễn ra trong khoảng thời gian khá gần, chỉ trong 5 ngày bao gồm cả di chuyển.

Về danh sách ông Park vừa công bố, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Tôi nghĩ chuyện HLV Park Hang Seo không gọi Văn Quyết hay cầu thủ nào đó có thể do ông ấy có một ấn tượng như thế nào đó về trường hợp này. Cũng giống như trước đây, đội tuyển từng có chuyện có Công Vinh thì không có Anh Đức đó thôi. Thành ra có thể có những vướng mắc nội bộ nào đó mà người ta vẫn hay nói là “ở trong chăn thì mới biết chăn có rận”. Người ở ngoài khó có thể biết được vì lý do nào và cảm thấy băn khoăn. Nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của HLV trưởng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh sách ĐTQG Việt Nam: Cái lý của ông Park

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO