Đội tuyển Việt Nam trước thềm King’s Cup 2019: Ông Park mang đội hình mạnh nhất

Gia Phong 22/05/2019 08:00

Chỉ là giải giao hữu, nhưng thẳng thắn mà nói, HLV Park Hang Seo không muốn thua Thái Lan. Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra kín tiếng thay vì ồn ào như đối thủ, nhưng kỳ thực sự chuẩn bị lại đang rất “nóng”.

Đội tuyển Việt Nam trước thềm King’s Cup 2019: Ông Park mang đội hình mạnh nhất

HLV Park Hang Seo và các cầu thủ trong một buổi tập.

Phép tính của ông Park

Thái Lan đang tỏ rõ khát khao đánh bại tuyển Việt Nam bằng việc đưa ra đội hình khủng thì trái lại, mọi động tĩnh của thầy trò HLV Park Hang Seo đến lúc này gần như chưa rõ ràng. Tuy nhiên, với những gì đã làm trong quá khứ rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn đã có chủ ý của mình với King’s Cup, và đặc biệt trận đấu gặp riêng Thái Lan ở ngày ra quân.

Gần như chắc chắn, danh sách tuyển Việt Nam tới đây HLV Park Hang Seo sẽ ưu tiên triệu tập những cầu thủ vừa chấn thương trở lại, hay đang có phong độ cao ở V-League bên cạnh những con người cũ như Quang Hải, Đình Trọng...

Có thể kể đến hậu vệ phải Văn Thanh, Xuân Mạnh, đặc biệt là trường hợp của Tuấn Anh – một cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích, và chưa có dịp làm việc chung nhiều khi tiền vệ người Thái Bình chấn thương ở một đợt tập trung tại U23 Việt Nam.

Danh sách các học trò cũ trở lại sau chấn thương, cùng với tuyển Việt Nam đã được xây dựng rất tốt trong thời gian qua đang khiến nhiều người nghĩ HLV Park Hang Seo giờ chỉ còn mỗi việc mang quân đi đánh trận mà thôi.

Nhưng ông Park sẽ không chỉ tính riêng cho mỗi King’s Cup, bởi đây dù gì cũng là một giải giao hữu mà tính ăn thua thực sự chưa cần thiết. Nhưng tất nhiên, tuyển Việt Nam cũng không thể mang đội hình 2 để tham dự giải đấu, vì đơn giản ít nhất chúng ta cần tôn trọng nước chủ nhà cũng như giữ “mối” cho các giải đấu lần sau.

Bên cạnh đó, cần nhớ rằng nếu để thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp bất lợi nhất định ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sắp tới, khi bị tụt thứ hạng. Trong trường hợp ngược lại, Việt Nam sẽ tránh gặp được những đối thủ mạnh.

Mọi chuyện ở tuyển Việt Nam nhìn vào tưởng chừng như đang bất ổn, nhưng có lẽ không cần phải quá lo lắng khi chiến lược gia người Hàn Quốc luôn có chủ ý của mình và sẽ chỉ được tung ra đúng thời điểm, khi cần thiết nhất mà thôi.

Thái Lan muốn thắng tuyển Việt Nam bằng một đội hình mạnh nhất cho King’s Cup, nhưng chúng ta cũng có tính toán riêng cho mình. Chắc chắn người Thái không dễ làm được điều đó.

Tân binh ít cơ hội lên tuyển

Theo lịch thi đấu V-League, vòng đấu thứ 12 sẽ kết thúc vào ngày 31/5 để đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tập trung cho King’s Cup cũng như trận giao hữu gặp U23 Myanmar tại Phú Thọ.

Như vậy 2 đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có chừng 1 tuần lễ để hội quân, rèn giũa về chuyên môn trước khi bước vào trận đầu tiên gặp Thái Lan tại King’s Cup, cũng như U23 Việt Nam ra sân gặp U23 Myanmar.

Nói là 1 tuần lễ, nhưng thực tế chỉ có U23 mới gần như trọn vẹn được lịch tập còn về phía tuyển Việt Nam thì là không, khi sẽ mất khoảng 1 ngày để di chuyển sang Thái Lan. Điều này đồng nghĩa ông Park chỉ có đúng 4 ngày chuẩn bị cho trận ra quân tại King’s Cup với đội chủ nhà.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1/6, sau đó 1 đến 2 ngày sẽ bay sang Thái Lan chuẩn bị cho trận gặp đội bóng xứ Chùa vàng ở trận ra quân King’s Cup 2019, vào ngày 5/6. Tuy nhiên, theo đề nghị của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sớm hơn, bay sang Thái Lan từ ngày 1/6.

Sở dĩ có sự thay đổi này, vì ông Park muốn các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi và thích nghi. Do không có đường bay thẳng, nên sau khi đến Bangkok, các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ phải di chuyển bằng xe bus với quãng đường hơn 400km mới tới được Buriram, địa điểm tổ chức King’s Cup 2019. Chuyến đi dự kiến sẽ tiêu tốn nhiều thể lực của Quang Hải và đồng đội.

Với thời gian ít ỏi như vậy, sẽ khó có cơ hội để HLV Park Hang Seo triệu tập một tuyển Việt Nam với những nhân tố mới, khi không đủ thời gian để ráp quân hay truyền đạt ý tưởng chơi bóng cho những người lần đầu được tập trung. Vì thế, gần như chắc chắn 25 cầu thủ cùng đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan tới đây sẽ chỉ là những con người cũ đã gắn bó với ông Park từ U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup 2019 mà thôi.

Khó trách ông Park khi không thể mạo hiểm trận đấu mà người hâm mộ Việt Nam chờ mong rất lâu với những người mới trong thời gian ngắn ngủi như thế. Cơ hội với các tân binh, có thể được dành cho những đợt tập trung tới…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển Việt Nam trước thềm King’s Cup 2019: Ông Park mang đội hình mạnh nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO