Hàng công đội tuyển Việt Nam: Ai lĩnh xướng?

Việt An 02/06/2019 08:00

Đội tuyển Việt Nam vẫn cần một cây săn bàn đích thực, một tiền đạo chủ lực để có thể giải quyết vấn đề bàn thắng trong 2 trận đấu tại King’s Cup 2019.

Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo gọi tổng số 5 tiền đạo, mà Công Phượng là cái tên đáng chú ý nhất. Sau 14 vòng đấu của Incheon, tính đến lúc này Công Phượng đã được ra sân 9 trận (gồm cả trận vòng 4 Cúp QG Hàn Quốc), trong đó 4 lần ra sân từ đầu - con số không quá tồi đối với một cầu thủ đến từ Đông Nam á thi đấu tại K-League.

Tuy nhiên, 9 trận đấu mà Công Phượng được Incheon Utd sử dụng đều không mang đến bất cứ tương lai khả quan nào cho anh, khi hầu hết đều chơi dưới sự kỳ vọng từ chính đội bóng Hàn Quốc. Chẳng những dưới sự kỳ vọng từ đội nhà, ngay cả bản thân Công Phượng cũng chơi không ổn, và vì lẽ đó số trận mà anh được ra sân hay đăng ký thi đấu càng ít đi.

Hàng công đội tuyển Việt Nam: Ai lĩnh xướng?

Công Phượng và Anh Đức sẽ là những người lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Những gì mà Công Phượng làm được tại Incheon Utd cho tới lúc này khiến người hâm mộ thực sự thất vọng, và cũng có phần... thương cảm đối với tiền đạo con cưng của HLV Park Hang Seo.

Đúng rằng Công Phượng đã thiếu đi một chút sức mạnh, bên cạnh thể hình vốn thấp bé hơn hẳn so với các cầu thủ chơi bóng tại K-League... để chơi không tốt như nhiều người mong mỏi. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng dường như Incheon Utd mùa bóng này không thật sự mạnh và thực sự kém về chuyên môn so với những đối tác xung quanh cũng là một phần khiến Công Phượng không ổn như đã biết.

Trong bối cảnh không thể hiện được gì ở Hàn Quốc, nhưng rõ ràng HLV Park Hang Seo vẫn cần Công Phượng cho chiến dịch King’s Cup tới đây. Công Phượng cần chứng tỏ cho Incheon Utd biết rằng mình vẫn ổn, và điều này đang được kỳ vọng khi CP23 quay về chơi bóng cùng những đồng đội quen thuộc như Quang Hải, Văn Toàn... hay ông thầy Park Hang Seo.

Cũng không thể không nhắc tới Văn Toàn. Dưới thời HLV Park Hang Seo, tiền đạo này chưa bao giờ được xem là cái tên không thể thay thế trên tuyển Việt Nam, nhưng khi mọi yếu tố ủng hộ anh, rất có thể Toàn sẽ thống lĩnh hàng công đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019. Có thể nói sau sự ra đi của Công Phượng, Văn Toàn đã có cơ hội để “vùng vẫy”. Nếu không gặp chấn thương hay gặp vấn đề thể lực, anh luôn là lựa chọn số 1 trên hàng công HA Gia Lai dưới thời HLV Dương Minh Ninh hay sau này là HLV Lee Tae Hoon.

Nói về Văn Toàn, đội trưởng Tuấn Anh cũng phải thừa nhận chân sút quê Hải Dương đang là linh hồn của đội bóng phố núi: “Văn Toàn bây giờ là cầu thủ quan trọng nhất. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi Văn Toàn không có mặt. Theo kèm được cậu ấy là cả một vấn đề”. Đây rõ ràng là một tiền đạo đã trưởng thành và hoàn toàn rất khác so với một Văn Toàn luôn ủ rũ khi không thể ghi bàn tại V-League cách đây 2 năm. Trong bối cảnh hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất ra sân ở đội tuyển Việt Nam - là tiền đạo Công Phượng tiếp tục lưu lạc nơi xứ người còn Phan Văn Đức vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau chấn thương - rất có thể Văn Toàn sẽ là niềm hy vọng mới của Việt Nam trên đất Thái Lan. Với tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng ghi bàn chớp nhoáng, Văn Toàn hội tụ đủ yếu tố để có thể tạo nên sức ép trước hàng thủ Thái Lan, nơi thường có những cầu thủ đẳng cấp và thừa kinh nghiệm chơi bóng. Cái mà anh cần phải cải thiện chính là cảm xúc và bản lĩnh thi đấu nếu bị các hậu vệ đối phương theo sát. Có thể nói, thời cơ đang ở ngay trước mắt Văn Toàn nhưng liệu anh có nắm bắt được điều đó hay không mà thôi.

Ngoài 3 tiền đạo trên, Đức Chinh không được đánh giá cao, trong khi Quang Hải chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ công. Ông Park chọn ai là “sát thủ” của đội tuyển Việt Nam? - Hỏi mà cũng đã là trả lời!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng công đội tuyển Việt Nam: Ai lĩnh xướng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO