HLV Lê Thụy Hải: 'Thầy Park giúp bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan'

Theo Dantri 29/03/2019 15:47

Cựu HLV Thể Công Lê Thụy Hải đánh giá rất cao tài cầm quân của HLV Park Hang Seo, đồng thời khẳng định việc bóng đá Việt Nam vượt qua nỗi sợ mỗi khi gặp kình địch Thái Lan là nhờ công lớn từ ông Park.

HLV Lê Thụy Hải: 'Thầy Park giúp bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan'

HLV Park Hang Seo ghi dấu ấn lớn ở trận thắng U23 Thái Lan 4-0.

U23 Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 theo một kịch bản không ai ngờ tới. Trước trận đấu quyết định với U23 Thái Lan ở vòng loại, nhiều người chỉ tính đến cửa đi tiếp dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở vị trí thứ 2 bảng K. Đó là cơ hội khá thấp khi U23 Việt Nam phải nằm trong top 5 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Nhưng trên sân Mỹ Đình tối 26/3, U23 Việt Nam đã có một trận thắng tưng bừng, đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm nhất trong lịch sử. Chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam không chỉ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đường hoàng đi tiếp vào vòng chung kết, lọt vào nhóm hạt giống số 1, mà còn vượt qua nỗi ám ảnh sợ Thái Lan trong quá khứ.

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận thắng Thái Lan, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho biết: “Đó là trận đấu các vị trí trên sân đều đã hoàn thành nhiệm vụ, cả ba tuyến đều chơi rất tốt, công thủ toàn diện. Đình Trọng có một trận đấu rất hay, bọc lót tốt.

Đức Chinh thì ai còn nói là chân gỗ nữa, hôm đó đã thể hiện rất tuyệt vời. Quang Hải thì khỏi nói rồi. Các cầu thủ trẻ khác cũng đều cho thấy sự tự tin, thích nghi nhanh với chiến thuật của HLV Park Hang Seo”.

Còn khi nói về Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải nhận xét: “Thái Lan nhập cuộc như thể là đội cửa trên. Họ tấn công, tự tin có thể áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, trước một U23 Việt Nam có chiến thuật quá hợp lý, các bài của Thái Lan đều bị học trò của HLV Park Hang Seo hóa giải.

Thái Lan gần như không có cơ hội, trong khi cầu thủ của họ cũng đánh mất tinh thần, thi đấu bạc nhược sau bàn thua và sau tấm thẻ đỏ”.

Theo ông Hải, công lớn trong trận thắng đậm Thái Lan của U23 Việt Nam thuộc về thầy Park: “HLV Park Hang Seo đã biết cách dùng người đầy hợp lý. Những cầu thủ trẻ ít ai biết nhưng dưới tài cầm quân của chiến lược gia này đều chơi rất hay, và là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Về chiến thuật, việc HLV Park Hang Seo từ sơ đồ 3-4-3 chuyển thành sơ đồ có 5 tiền vệ giúp U23 Việt Nam làm chủ hoàn toàn tuyến giữa. Ở phía trên, ít ai nghĩ Hoàng Đức và Đức Chinh lại chơi ăn ý với nhau như vậy”.

Cuối cùng, theo HLV Lê Thụy Hải, với thời gian khá dài chuẩn bị cho SEA Games, ông tin là lứa cầu thủ hiện tại sẽ cùng thầy Park hoàn thành mục tiêu giành HCV. Đặc biệt, sau trận thắng đậm Thái Lan, bóng đá Việt Nam sẽ không còn phải sợ đối thủ này nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Lê Thụy Hải: 'Thầy Park giúp bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO