HLV Park Hang Seo: Chẳng ngán người Thái

Thanh Hà 02/06/2019 08:00

Hôm qua 1/6, ngay trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự King's Cup 2019, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về quyết tâm khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực cũng như những trăn trở với các học trò của mình. Đấu với người Thái, cũng có một số người háo hức nhưng cảm thấy lo lắng nếu đội tuyển thua trận. Thế nhưng với HLV Park Hang Seo thì dù có thắng hay thua nhưng nếu có kết quả tốt thì không có lý do gì ông và các học trò không tham gia King's Cup.

HLV Park Hang Seo: Chẳng ngán người Thái

Quyết thắng

Thừa nhận mình có sai sót trong những tính toán, không theo sát các chuyển động và kế hoạch hoạt động cho việc tham dự giải đấu King's Cup, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho biết: “Sau khi xem lại kế hoạch, tôi nhận ra sự sai sót. Chúng ta di chuyển nhiều hơn, thay vì chỉ phải đến Bangkok. Tôi không ngờ là giải này không tổ chức ở Bangkok mà lại là Buriram. Chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị một chút. Việc nhận lời sang Thái Lan thi đấu là sai sót của tôi, nó ảnh hưởng tới sức khỏe và thể lực của các cầu thủ”.

Thế nhưng mục tiêu của tuyển Việt Nam hướng tới vẫn là chiến thắng và ông Park đã chia sẻ rất nhiều tới tâm lý muốn đòi nợ của Thái Lan, sau khi bị bóng đá Việt Nam vượt mặt trong gần 2 năm qua. Ông cũng xác định việc dự King's Cup gặp rất nhiều khó khăn nhưng toàn đội sẽ vượt qua.

“Chúng ta biết không chỉ Việt Nam mà Thái Lan cũng trông chờ trận này. Dù ai có phủ nhận đi chăng nữa thì chúng ta đang là vị thế ĐKVĐ AFF Cup và U23 Việt Nam thắng cả 2 trận trước Thái Lan. Họ khá tổn thương nên mong muốn gặp lại. Đối với Việt Nam - ĐKVĐ thì chúng ta không phải tránh ai cả. Dù có gặp Thái hay đội nào đi nữa thì chúng ta luôn chuẩn bị tinh thần để đối đầu” - HLV Park Hang Seo tuyên bố.

Sự tự tin vẫn tràn trề khi ông Park cho biết: “Đây là giải đấu tổ chức ở Thái Lan. Chúng ta phải di chuyển. Việc cầu thủ chứng minh năng lực, thích nghi khó khăn từ môi trường hay các yêu cầu mới của BHL là điều cần thiết với ĐTQG ở giải đấu này. Đội tuyển Việt Nam có thể thắng hoặc thua. Đó là bóng đá. Tôi hiểu thất bại sẽ khiến người hâm mộ thất vọng và giới truyền thông chỉ trích. Tôi khẳng định là đội tuyển Việt Nam có sự tự tin. Chúng ta không có lý do gì để ngại thi đấu. Nhiều người có thể lo ngại việc thất bại trước Thái Lan để lại hậu quả, nhưng các cầu thủ chơi tốt thì không lý do gì để không tham gia… Chúng ta là nhà vô địch thì chúng ta không cần phải tránh né, dù đó là đối thủ nào đi chăng nữa. Chúng ta cũng biết đối với các nhà vô địch thì giữ vị trí vô địch rất là khó khăn. Và tôi cũng biết rằng người Thái rất khó chấp nhận để thua Việt Nam. Họ chuẩn bị rất là nhiều. Họ muốn tận dụng giải này để tìm vị thế trở lại. Đấu với Thái Lan, nếu Việt Nam thua thì sẽ áp lực lớn. Nhưng nói gì thì nói, thắng hay thua thì chúng ta vẫn thi đấu. Thái Lan và Việt Nam là kình địch. Thông qua giải này, cầu thủ sẽ trưởng thành rất nhiều. Đây là giai đoạn thử nghiệm tốt để các cầu thủ hướng đến vòng loại World Cup”.

Xưa nay, chúng ta có truyền thống vượt qua khó khăn. Và lần này cũng vậy. Thái Lan không muốn thừa nhận vị thế vô địch của Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam biết phải làm gì để chứng minh, phát huy tinh thần của Việt Nam. Dù đây là trận đấu khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách nhưng toàn đội quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Lo thể lực và chấn thương

Nỗi lo của HLV Park Hang Seo chính là việc các học trò của ông gặp vấn đề về sức khỏe và chấn thương lúc này. Ngay trước khi đội tuyển tập trung, một trung vệ cực kỳ quan trọng của tuyển Việt Nam là Đình Trọng đã dính chấn thương trong trận đấu giữa HAGL – Hà Nội FC ở vòng đấu 12 V-League vừa qua, ngay trước ngày ĐT Việt Nam tập trung. Đây không chỉ là sự đáng tiếc của cá nhân trung vệ này mà còn là một tổn thất không nhỏ đối với hàng phòng ngự của đội tuyển. Để thay thế cho vị trí của Đình Trọng, ông Park đã quyết định triệu tập trở lại trung vệ Nguyễn Thành Chung - cầu thủ đang thể hiện rất nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây.

Ông tâm sự: “Khi tôi nghe tin này thì tôi đang ở Hải Phòng. Tôi liên lạc và tìm hiểu tình hình. Chấn thương của Trọng ở đầu gối. Tôi đang cầu nguyện chấn thương của Trọng không phải chấn thương lớn. Lúc này, chúng ta phải xây dựng phương án bổ sung để sẵn sàng thay thế nếu có cầu thủ chấn thương. Với trường hợp của Trọng, tôi đưa Thành Chung lên. Hy vọng cậu ấy lấp được chỗ trống mà Trọng để lại”.

Trước những băn khoăn việc gọi lên tuyển lần này cầu thủ chưa thi đấu 1 phút nào tại V-League là Trọng Hoàng, ông Park cũng thẳng thắn cho biết “Một cầu thủ không được thi đấu trong thời gian dài thì phong độ đi xuống. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn lại một chút. Trong tháng 5, tôi cử trợ lý theo dõi Trọng Hoàng thi đấu nội bộ ở Viettel. Cậu ấy có những trận đấu chơi trên 60 phút rất là tốt. Tôi liên hệ thường xuyên với HLV Viettel xem Trọng Hoàng thế nào. Họ trả lời rằng tuy Hoàng không được thi đấu nhưng phong độ vẫn tốt. Ngoài ra, có một điểm cộng là thể lực của Trọng Hoàng đang tích lũy rất lớn. Hoàng còn khỏe hơn cả khi đang thi đấu trước đó. Hoàng có ý chí chiến đấu, năng lực, khát khao. Anh ta có trình độ để lên ĐTQG. Đó là lý do để tôi gọi Trọng Hoàng”.

Cơ hội vẫn rộng mở với ngoại binh và niềm tin vào những gương mặt mới được gọi lần này là điều HLV Park Hang Seo chẳng hề giấu giếm. “Trong danh sách tập trung lần này, tôi gọi 5 cầu thủ hoàn toàn mới. Họ có thể trước đó là tuyển thủ quốc gia nhưng kể từ khi tôi nắm quyền thì là lần đầu lên. Tuấn Anh là 1 trong 5 người đó. Với Tuấn Anh, tôi đã quan tâm từ lâu xem bạn ấy thi đấu thế nào. Tôi cũng mong một dịp nào đó Tuấn Anh có thể lên tuyển, nhưng rất tiếc trước đó, cậu ấy lại bị chấn thương ở các dịp tập trung. Lần này tôi quan sát thì Tuấn Anh đã khỏi đầu gối, các trận đấu gần đây bạn ấy cũng thể hiện khá tốt nên tôi gọi lên tập trung lần này”.

Chia sẻ thêm về việc triệu tập Văn Kiên dù trước đó ông đã từng chia tay bởi lo lắng cầu thủ này có vấn đề ở tim, ông Park cho biết: “Văn Kiên cũng là 1 trong những cầu thủ thuộc đối tượng quan tâm của tôi từ trước. Văn Kiên trước đó lên U23 nhưng kết quả khám định kì của bác sĩ khi ấy là Kiên có vấn đề về tim. Từ đó đến nay, đội ngũ y tế của ĐTQG và LĐBĐ Việt Nam cũng quan tâm đến Kiên. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu sức khỏe của Văn Kiên. Cậu ấy khá hơn nhiều rồi. Gần đây cậu ấy tham gia liên tục các trận của Hà Nội FC. Không có lý do gì để không gọi Văn Kiên”. Ông cũng khẳng định những trường hợp chấn thương của Văn Thanh, thủ môn Nguyên Mạnh, Hà Đức Chinh... đều ổn và BHL ĐT Việt Nam đã có sự trao đổi với CLB chủ quản để nắm rõ tình hình.

Với việc chỉ có duy nhất cầu thủ việt kiều Đặng Văn Lâm được triệu tập lần này, nhiều ý kiến đã bày tỏ lo ngại việc cánh cửa đội tuyển sẽ thực sự khó khăn cho họ, nhưng thày Park đã lập tức lên tiếng trấn an: “Tôi xin khẳng định cánh cửa ĐT Việt Nam luôn mở cửa bình đẳng với tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Các cầu thủ Việt kiều ngoài Văn Lâm còn có Hồng Quân, Schmidt, Martin Lo, ngoài ra còn có Alexander Đặng, Jason, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi. Các cầu thủ này chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao. 4 cầu thủ Schmidt, Lo, Hồng Quân, Văn Lâm đều có trong danh sách sơ bộ. Nhưng việc 3/4 người chưa có mặt trong danh sách thì tôi xin phép không trả lời. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh cơ hội là bình đẳng cho tất cả”.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự King's Cup đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Không ít người hâm mộ cho rằng HLV Park Hang Seo ưu tiên những học trò quen thuộc và bỏ qua một số cầu thủ đang có phong độ tốt ở V-League. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thẳng thắn cho biết “Tôi chọn cầu thủ hoàn toàn không dựa vào mối thân quen nào cả. Tôi nhiều lần nói rồi. Ngoài khả năng việc hòa hợp với đội là một điều rất quan trọng”.

Trước những ý kiến băn khoăn khi CLB TPHCM không đóng góp cầu thủ nào dù đang đứng đầu bảng xếp hạng, HLV Park chia sẻ: “Đội bóng của HLV Chung Hae-seong có nhiều cầu thủ trong danh sách sơ bộ, và việc triệu tập 23 người tới Thái Lan phụ thuộc nhiều yếu tố, không phải bất cứ CLB nào đang dẫn đầu cũng có cầu thủ lên đội tuyển. Chúng tôi có nhiều tiêu chí lựa chọn cầu thủ. Trong đó, tôi không căn cứ vào địa phương hay đội bóng, mà chỉ căn cứ vào sự phù hợp của từng cá nhân. Các bạn đừng nghĩ vị trí trên bảng xếp hạng quyết định việc tôi triệu tập cầu thủ, đó là sự sai sót lớn. Nếu vậy, tôi không bao giờ triệu tập cầu thủ của đội đang đứng thứ 14”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo: Chẳng ngán người Thái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO