HLV Park Hang Seo và kế hoạch 'làm mới'

Hoàng Nam 09/04/2020 04:21

Bóng đá Việt Nam có 2 mục tiêu quan trọng trong năm 2020 và đều dồn vào cuối năm là vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Chính bởi vậy, dù bóng đá Việt Nam và thế giới đang đóng băng bởi đại dịch Covid-19 nhưng HLV Park Hang Seo và các trợ lý của mình không thể “ngồi yên” mà luôn tính đến việc “làm mới” tuyển Việt Nam để hoàn thành mục tiêu.

HLV Park Hang Seo và kế hoạch 'làm mới'

HLV Park Hang Seo đang tìm kiếm các giải pháp “làm mới” tuyển Việt Nam.

Thay đổi để thích ứng với tình hình mới

Tất cả các hoạt động thi đấu bóng đá tạm thời bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Tuy vậy, HLV trưởng Park Hang Seo cùng các cộng sự trong BHL vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày, nhằm có được sự chuẩn bị thật tốt các phương án cho ĐT Việt Nam, hướng tới các giải đấu quan trọng trong năm nay khi dịch qua đi và cuộc sống trở lại với nhịp hoạt động bình thường.

Sau thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á tại Thái Lan hồi đầu năm, HLV Park Hang Seo đã nhìn thấy nhiều điều cần phải thay đổi khi bóng đá Việt Nam bị các đối thủ có cái nhìn tôn trọng hơn và nghiên cứu kỹ hơn. Trong những ngày các hoạt động bóng đá tê liệt, HLV Park Hang Seo cho biết ông cùng êkíp ban huấn luyện đang xây dựng ba chiến thuật khác nhau cho đội tuyển Việt Nam và những chiến thuật ấy sẽ thích ứng với tùy hoàn cảnh, trong đó có cả việc “thoát ra” khi bị đối thủ bắt bài.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu nữa, trước khi kết thúc cuộc đua tại bảng G. Đó là trận đấu gặp Malaysia trên sân khách, gặp Indonesia tại sân nhà và gặp UAE trên sân khách. Trong đó, trận gặp Malaysia lẽ ra diễn ra ngày 31/3 nhưng đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đánh giá của HLV Park Hang Seo, việc trận đấu này bị hoãn sẽ giúp cho Malaysia có thêm thời gian để hoàn tất việc nhập tịch cầu thủ thứ tư trong đội hình (hiện tại Malaysia đang sở hữu 3 cầu thủ nhập tịch). “Nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Điều tôi quan tâm là đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cũng cần phải có phương án để cải thiện mình trong thời gian nghỉ này” - HLV Park Hang Seo nói.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia xếp cuối bảng với 5 trận toàn bại. Với cục diện này, không ngạc nhiên khi HLV Park Hang Seo xác định trận đấu với Malaysia chính là trận đấu mang tính “bản lề” đối với ĐT Việt Nam. “Trận đấu với Malaysia là khó nhất. Đối thủ này còn hi vọng, khá mạnh và quan trọng là họ được chơi trên sân nhà. Nếu thắng được Malaysia, chúng ta sẽ duy trì được ngôi đầu và rộng cửa vào vòng loại cuối cùng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng tại Malaysia”- HLV Park Hang Seo cho biết.

Giải bài toán tiền đạo cắm

Một khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam là khá nhiều các cầu thủ trụ cột đều bị chấn thương ở những mức độ khác nhau. HLV Park Hang Seo hi vọng sau giai đoạn các giải đấu tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19, các cầu thủ sẽ kịp hồi phục để thi đấu trở lại. Ông nói: “Cầu thủ chấn thương thì trước tiên là không may mắn. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn, hạn chế được chấn thương. Tôi nghĩ rằng, các CLB cần chú trọng tới đội ngũ y tế. Bóng đá cần phải có hệ thống y tế chuyên biệt. Điều đó rất quan trọng bởi nó giúp cầu thủ tránh được chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ dài hạn. Về phía BHL, chúng tôi đang xem xét những phương án để thay thế. Đương nhiên không thể thay thế hoàn hảo. Nhưng chúng ta phải có giải pháp cho đội tuyển quốc gia”.

Cùng với đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phải lên tiếng thừa nhận việc Anh Đức giải nghệ khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn một trung phong đủ sức gánh vác hàng công của ĐT Việt Nam. Kể từ khi chân sút 35 tuổi bất ngờ chia tay đội tuyển khi vẫn còn có thể chơi tốt khiến HLV Park Hang Seo cảm thấy âu lo. Lúc này, trong tay HLV Park Hang Seo có 2 trung phong trẻ tuổi là Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh được ông thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể đem đến cảm giác yên tâm cho vị chiến lược gia 61 tuổi.

“Năm ngoái, ở vị trí trung phong, tôi chỉ có thể sàng lọc và lựa chọn Nguyễn Anh Đức, Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh. Bây giờ, Anh Đức đã giã từ. Ban huấn luyện đã làm tất cả những gì có thể để tìm người thay thế. Nhưng thực sự khó khăn”- ông Park than thở. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng bóng đá Việt Nam hiện tại không thiếu những tiền đạo trẻ triển vọng, nhưng việc ít được ra sân thi đấu ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    HLV Park Hang Seo và kế hoạch 'làm mới'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO