Núi công việc và toan tính của ông Park

Hoàng Nam 18/02/2020 06:30

HLV Park Hang Seo sau những ngày nghỉ phép ở quê nhà sẽ trở lại với núi công việc đón chờ trước mắt trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu cực kỳ quan trọng với Malaysia. Ngoài việc nhiều khả năng sẽ mất ngôi đầu đang nắm giữ do nghỉ luân phiên ở lượt trận tiếp theo thì việc những thiếu vắng nhân sự, phong độ của các tuyển thủ khi V-League lùi ngày khai màn cũng sẽ khiến ông Park gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị.

Núi công việc và toan tính của ông Park

HLV Park Hang Seo và nỗi lo phía trước.

Áp lực cao

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại vào cuối tháng 3 tới đây. Lúc này ở bảng G, thầy trò HLV Park Hang Seo đang tạm dẫn đầu với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa. Malaysia xếp ngay sau với 9 điểm, kế đến là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm). Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu với Malaysia thì nhiều khả năng ngôi đầu bảng đấu sẽ không còn do thầy trò ông Park nắm giữ. Bởi tại lượt trận diễn ra vào ngày 26/3, trong khi đội đang xếp thứ 2 Malaysia làm khách của UAE thì Thái Lan tiếp Indonesia trên sân nhà, còn tuyển Việt Nam sẽ nghỉ không thi đấu. Với những điểm số, vị trí đang có của các đội trong bảng đấu thì việc nghỉ vòng này có thể khiến thầy trò ông Park mất ngôi đầu rất cao.

Đội Thái Lan giành chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào trước đội bóng xứ vạn đảo thì họ cũng vươn lên ngôi đầu bảng (hơn số lượng bàn thắng so với tuyển Việt Nam). Với đội hình có chất lượng vượt trội và từng giành rất nhiều chiến thắng ở các cuộc đối đầu trong quá khứ, ‘’voi chiến’’ hoàn toàn có thể tạo ra một chiến thắng cách biệt.

Ngoài Thái Lan, Malaysia cũng có thể chiếm ngôi đầu bảng của Việt Nam trước khi hai đội đụng độ nếu đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có được chiến thắng trên sân UAE. Nếu làm được điều đó, họ sẽ lên ngôi đầu bảng với 12 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 1 điểm. Tuy nhiên, kịch bản này sẽ khó trở thành thực tế hơn bởi UAE đang tìm đường trở lại vị thế ứng viên nặng ký nhất bảng đấu sau giai đoạn khởi đầu vòng loại thất vọng. Họ đã thể hiện quyết tâm lớn khi sa thải HLV Van Marwijk và bổ nhiệm nhà cầm quân người Serbia Ivan Jovanovic. Ở trận lượt đi, dù được thi đấu ở chảo lửa sân nhà và có bàn thắng trước nhưng rốt cuộc Malaysia vẫn phải chịu thất thủ 1-2. Bởi vậy, trận lượt về này đội bóng Tây Á được đánh giá cao hơn rất nhiều. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, UAE đã nhập tịch thành công tiền đạo Sebastian Tagliabue gốc Argentina và đang cố gắng hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền vệ tấn công Fabio de Lima (27 tuổi, gốc Brazil) và tiền vệ Caio Canedo (29 tuổi, gốc Brazil). Trong khi đó đội tuyển Malaysia có 3 cầu thủ đá chính bị nghỉ thi đấu do nhận đủ 2 thẻ vàng (Brendan Gan, Syafiq Ahmad và Matthew Davies). Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi là cầu thủ gốc Kosovo nhưng do 2 năm không thi đấu nên thể lực của cầu thủ này đang là dấu hỏi.

Toan tính nhân sự

Trở lại Việt Nam sau những ngày nghỉ phép ở quê nhà, HLV Park sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự nơi đội tuyển. Tiền vệ Xuân Trường chắc chắn tiếp tục vắng mặt bởi chấn thương chưa báo ngày trở lại. Trọng Hoàng và Đình Trọng sẽ vắng mặt bởi án phạt thì việc V-League lùi thời gian khởi tranh cũng sẽ khiến dấu hỏi về phong độ của các tuyển thủ rất lớn. Ông Park cũng đang hồi hộp chờ tin tức từ chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh. Những ngày vừa qua, Tuấn Anh phải tập riêng, không xuất hiện tại buổi tập của CLB HAGL. Anh cho biết mình bị đau từ trận đấu tập huấn tại Đà Nẵng trong tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, chấn thương này không quá nghiêm trọng. “Hiện tôi đã có thể tập luyện trở lại bình thường, nhưng vẫn đang tĩnh dưỡng để có thể quay lại sân cỏ với phong độ cao nhất”- Tuấn Anh chia sẻ với giới truyền thông

Thông tin Tuấn Anh chỉ bị đau nhẹ khiến HLV Park Hang Seo vô cùng vui mừng. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang thực sự cần vai trò của tiền vệ CLB HAGL trong trận gặp Malaysia tới đây. Ở những trận đấu của đội tuyển thời gian qua, ông Park thường sắp xếp Tuấn Anh đá cặp với Hùng Dũng và đây trở thành bộ đôi nguy hiểm giúp tuyển Việt Nam liên tục có chiến thắng đồng thời đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tạm vơi nỗi lo vắng Tuấn Anh nhưng ông Park chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Huy Hùng khi anh lại phải nghỉ ít nhất 3 tháng sau khi phẫu thuật cổ chân. Trường hợp khác là hậu vệ Thanh Thịnh phải chạy đua với thời gian, đang tập hồi phục tại trung tâm PVF.

Những chấn thương của các tuyển thủ, phong độ chưa thể biết trước cùng việc không có sự phục vụ của Xuân Trường, Đình Trọng và Trọng Hoàng trong trận gặp Malaysia vì những lý do khác nhau. Đây là bài toán nhân sự khá nan giải với thầy Park trong quá trình chuẩn bị cho cuộc quyết đấu trên đất Mã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Núi công việc và toan tính của ông Park

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO