Ông Park rút gọn đội hình

Hoàng Nam 11/11/2019 06:58

Ngày 10/11, sau quãng thời gian tập luyện và nhất là qua 2 buổi đá tập nội bộ giữa ĐTQG với U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã đưa ra quyết định về nhân sự của ĐTQG, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách UAE tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Park đã nói lời chia tay với 5 cái tên và đáng tiếc nhất là trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh khi anh thêm một lần lỡ cơ hội bởi chấn thương.

Ông Park rút gọn đội hình

Ngô Hoàng Thịnh thêm một lần lỡ hẹn.

Kém duyên với đội tuyển

Nhà cầm quân người Hàn đã quyết định nói lời chia tay với 5 học trò được triệu tập cho lần tập trung này của ĐTQG. Theo đó, 5 cầu thủ phải chia tay ĐTQG sau một thời gian tập luyện gồm Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Xuân Mạnh, Ngân Văn Đại, Nguyễn Việt Phong và Trần Văn Kiên.

Trong số 5 cầu thủ này, đáng tiếc nhất vẫn là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ thuộc CLB TP HCM có vẻ không có duyên với ĐT Việt Nam trong thời gian gần đây bởi luôn phải chia tay vì những lý do ngoài chuyên môn. Trong lần tập trung trước, Hoàng Thịnh đã bị viêm giác mạc và phải sớm rời đội. Ở đợt tập trung này, Hoàng Thịnh bị dính chấn thương cơ háng cần có thời gian để điều trị hồi phục và không kịp bình phục nên HLV Park Hang Seo buộc phải gạch tên.

Nhằm đảm bảo tốt sức cạnh tranh cho đội tuyển phục vụ cho trận đấu gặp UAE và Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo cũng quyết định đôn 3 cái tên đang khoác áo U22 VN lên khoác áo ĐTQG. Đó là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Trong đó, Tiến Linh là gương mặt không hề bất ngờ khi HLV Park Hang Seo từng dùng anh trong cuộc đấu với Thái Lan và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, tiền đạo của CLB Bình Dương đã ghi 1 bàn thắng vào lưới Indonesia.

Hoàng Đức là cái tên mới nhất được thử sức trong màu áo đội tuyển. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi cuối tháng 3 năm nay, Hoàng Đức để lại dấu ấn và góp một bàn trong chiến thắng 4-0 trước Thái Lan.

Trong bản danh sách lúc này, CLB HAGL đóng góp 4 cầu thủ là Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh và Hồng Duy. Trong khi đó, ĐKVĐ V-League CLB Hà Nội vẫn đóng góp những gương mặt quan trọng như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng…

Hôm nay (11/11), 2 cầu thủ đang tập luyện và thi đấu tại châu Âu là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Công Phượng sẽ hội quân cùng đội tuyển. Với sự góp mặt của 2 cầu thủ này, đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ quân số để chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan. Như vậy, quân số hiện tại của ĐTQG là 25 cầu thủ. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ một ngày trước trận gặp ĐT UAE.

Động thái sớm chốt danh sách cho thấy ông Park đã để lại sau lưng những thông tin ngoài hậu trường xung quanh bản hợp đồng mới và quyết định “chốt” nhanh để tập trung vào chuyên môn với những nhiệm vụ hết sức nặng nề trước mắt.

Tập trung cho trận đấu then chốt

Ngày 14/11 tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu “then chốt” với UAE ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022, UAE là đội bóng được đánh gia cao nhất bảng G và đặt mục tiêu đứng đầu bảng để giành vé trực tiếp, nhưng đội bóng Tây Á hiện đang tạm xếp thứ 3 với 6 điểm, kém 1 điểm so với Thái Lan và Việt Nam (cùng được 7 điểm). Chính bởi vậy, cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ rất quyết liệt, căng thẳng bởi đội thắng có thể vươn lên dẫn đầu bảng G, trong trường hợp tuyển Thái Lan hòa hay thua Malaysia ở lượt đấu này.

Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn, có thể hình thể lực tốt hơn và nhất là rất quyết tâm phục hận sau trận thua trước người Thái để tiếp tục duy trì vị thế của mình trong cuộc đua giành vé nên điều mà ông Park và các học trò đang thể hiện lúc này là sự tập trung cao độ trong từng buổi tập. Trong trận đấu tập nội bộ được HLV Park Hang Seo yêu cầu giữ kín thông tin, báo chí không được phép tác nghiệp. Trận đấu nội bộ này cũng là cách để tránh “tai mắt” và HLV Park Hang Seo tiếp tục có những thử nghiệm về lối chơi, đội hình.

Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc đã cho nhiều cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam thi đấu cho U22 Việt Nam và ngược lại. Dù có thế trận cởi mở, cố gắng để ghi điểm với ông Park, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng và kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Trong những ngày qua, chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò luôn nỗ lực để có được những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cả về thể lực và chiến thuật thi đấu.

Trước những trận đấu quan trọng sắp tới, tính bảo mật thông tin nhằm mục đích không để lộ bài vở chiến thuật đã được HLV Park Hang Seo cực kì chú trọng. Mới đây nhất, qua VFF, HLV Park Hang Seo đã gửi thông báo tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan về việc cấm giới truyền thông nước này quay video buổi tập của tuyển Việt Nam. Cụ thể, các phóng viên Thái Lan không được quay video vào tối 18/11 trên SVĐ Mỹ Đình, thậm chí kể cả ngày thi đấu chính thức 19/11 vì Thái Lan không mua bản quyền.

Theo đó, các phóng viên Thái Lan khi tác nghiệp tại các buổi tập của ĐT Việt Nam trước thềm diễn ra trận đấu tuyệt đối không được sử dụng thiết bị ghi hình như máy quay…

Đây là một động thái dễ hiểu của ông Park khi cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan mang tính chất quyết định đến cục diện tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Hơn nữa, việc cấm ghi hình là cách để HLV Park Hang Seo bảo mật chiến thuật và lối chơi của mình trước những trận đấu quan trọng.

Việc HLV Park Hang Seo đề cao cảnh giác cũng là dễ hiểu, bởi trận đại chiến với Thái Lan sắp tới có tính chất cực kỳ quan trọng, quyết định đến thành bại của đội nhà ở Vòng loại World Cup lần này.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng thầy Park đáp trả lại cách hành xử của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan với phóng viên Việt Nam ở trận lượt đi. Ở trận đấu trên sân Thammasat tối 5/9, một phóng viên Việt Nam đã bị cấm tác nghiệp, trong khi nhiều người khác bị gây khó dễ trong việc xin cấp thẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Park rút gọn đội hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO