Tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á

Hoàng Nam 16/12/2019 05:40

Thầy trò HLV Park Hang Seo ngay sau khi có mặt tại Hàn Quốc đã có những buổi tập đầu tiên. Hồi phục thể lực cho các học trò cùng việc thử nghiệm những nhân tố thay thế cho những vị trí quan trọng không thể tham dự VCK U23 châu Á là điều được ông Park đặc biệt quan tâm lúc này.

Tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á

Các tuyển thủ U23 VN nỗ lực hồi phục thể lực trong những buổi tập đầu trên đất Hàn.

Thoải mái tinh thần

Ngay sau khi tới và ổn định nơi đóng quân tại Tongyeong (Hàn Quốc), U23 Việt Nam đã có những buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày, mục tiêu của ông Park là duy trì nền tảng thể lực và cảm giác bóng cho các cầu thủ sau chuỗi ngày thi đấu khắc nghiệt tại SEA Games.

Thời tiết tại Tongyeong khá lạnh với nhiệt độ dao động từ 5 đến 9 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ thấp lại là điều kiện phù hợp với các cầu thủ, đặc biệt với các trường hợp đang cần hồi phục thể trạng như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh hay Thành Chung… Bởi thời tiết này giúp cho các cầu thủ hồi phục nhanh hơn và tốt hơn. Trong những buổi tập đầu tiên, Đình Trọng, Quang Hải được cho tập luyện thêm để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó, Thanh Thịnh cũng được các bác sỹ theo dõi sau khi bị chấn thương cơ háng trước trận chung kết SEA Games 2019 với Indonesia.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện đều đặn hàng ngày vào các buổi chiều và sẽ có 2 trận đấu cọ xát với 2 “quân xanh” là Tuyển SV Trường ĐH Yeungnam vào ngày 18/12 và CLB Busan Transportation Cooperation của Hàn Quốc vào ngày 21/12.
Ngày 22/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về TPHCM tiếp tục tập luyện để ngày 1/1 hoặc 2/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Tìm nhân tố thay thế

Theo HLV Park Hang Seo, mục tiêu của U23 VN tại VCK tới đây đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với các đối thủ UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên, thì U23 VN sẽ gặp khó khăn dù họ đang là á quân giải đấu này. Bởi lẽ, trong đội hình đang thi đấu rất ổn định để giành HCV SEA Games vừa qua thì tại giải đấu tới U23 VN tham dự VCK U23 châu Á khi không có sự góp mặt của 3 cái tên quan trọng trong hành trình giành HCV SEA Games vừa qua là Hùng Dũng; Trọng Hoàng (quá tuổi) và Văn Hậu (về thi đấu cho CLB).

Chính bởi vậy, chuyến tập huấn này sẽ là khoảng thời gian để ông Park thử nghiệm, kiểm tra những cái tên thay thế cho 3 vị trí quan trọng này. Ở nơi hành lang trái, Văn Hậu đã chứng minh sự xuất sắc của mình trong cả công lẫn thủ khi ghi 2 bàn trong trận chung kết SEA Games. Trình độ chuyên môn và đẳng cấp của Văn Hậu là không phải bàn cãi. Ở vòng chung kết U23 châu Á, Văn Hậu sẽ không thi đấu, mà dành tối đa thời gian cho SC Heerenveen để chiến đấu lấy vị trí chính thức. Thiếu sót Văn Hậu để lại khoảng trống không dễ san lấp bên hành lang trái. Dẫu vậy, dưới thời HLV Park Hang Seo, không ai là không thể thay thế. Không có Văn Hậu, phương án thay thế nhiều khả năng là Thanh Thịnh - hậu vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng được sử dụng thường xuyên ở cánh trái khi Văn Hậu đá trung vệ. Ngọc Bảo với cái chân trái tốt và khả năng chuyền bóng được kiểm chứng, cũng là phương án tốt ở cánh trái khi cần. Trong khi đó, những gì Hùng Dũng, Trọng Hoàng đã thể hiện khi thi đấu cùng các đàn em trong màu áo U22 đã cho thấy tầm quan trọng và đẳng cấp của bộ đôi này. Việc thiếu vắng 2 nhân tố cực kỳ quan trọng này cũng khiến người hâm mộ chờ xem tài dùng người của ông Park thêm một lần nữa.

Lúc này Triệu Việt Hưng là gương mặt có thể được nhắm đến để thay thế Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những gương mặt khác còn có Trọng Đại và Đức Chiến. Giới chuyên môn không loại trừ khả năng ông Park sẽ sử dụng cặp Trọng Đại - Đức Chiến ở trung tâm hàng tiền vệ. Vị trí của Trọng Hoàng sẽ nhiều khả năng được trao cho Hồ Tấn Tài. Dù Tấn Tài đã để lộ những sai sót trong những trận đấu đầu tiên ở SEA Games nhưng càng chơi anh càng cố gắng và đã có màn thể hiện tốt ở trận chung kết SEA Games.

Nhìn chung, HLV Park Hang Seo đã lường trước phương án thiếu những cầu thủ này tại VCK U23 châu Á. Biết đâu sự thiếu vắng lại là cơ hội để ông Park thể hiện tài xoay sở, cơ hội để một cái tên khác thay thế toả sáng và cơ hội để U23 Việt Nam tái khẳng định không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO