Tuyển nữ Việt Nam: Khó khăn chất chồng

Hoàng Nam 20/02/2020 06:00

HLV Mai Đức Chung đã phải đón nhận tin không vui khi sẽ không có sự góp mặt của trung vệ Chương Thị Kiều trong trận play-off trước Australia. Quá trình trẻ hóa đội tuyển, thiếu vắng những cái tên tốt nhất khiến giấc mơ tham dự Olympic của bóng đá nữ nước nhà thêm khó khăn trước đối thủ chưa từng thắng trong quá khứ.

Tuyển nữ Việt Nam: Khó khăn chất chồng

Các nữ tuyển thủ tích cực tập luyện khi tập trung trở lại.

Khó khăn nhân sự

Ngay sau khi có mặt tại Hà Nội, tập trung ngày 16/2, Chương Thị Kiều đã được đưa đi kiểm tra tại Bệnh viện Thể thao để chẩn đoán mức độ tổn thương. Căn cứ kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI), bước đầu Chương Thị Kiều được bác sỹ Phạm Thị Thủy– Phó Trưởng khoa Khám bệnh và hồi sức cấp cứu Bệnh viện Thể thao Việt Nam chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước trái trên vết thương cũ. Chấn thương của Kiều không hề nhẹ, nên các bác sỹ chỉ định Kiều không thể thi đấu mà cần phẫu thuật.

Nhận được tin không vui này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trước khi gọi Kiều lên tập trung, tôi cũng đã nói chuyện với cầu thủ và hoàn toàn lạc quan rằng Kiều chỉ bị chấn thương nhẹ. Kiều cũng cho biết bản thân hoàn toàn bình phục và sẵn sàng tập luyện trở lại. Ngay sau khi Kiều ra Hà Nội cũng đã được bác sỹ của đội đưa đi kiểm tra tổng thể. Vì vậy, kết quả khám của Kiều cũng khiến tôi buồn và hơi lo lắng một chút. Việc không có Kiều trong đội hình chính sẽ khiến đội tuyển nữ Việt Nam thiếu đi sự hoàn chỉnh, sức mạnh hàng thủ vì đó cũng giảm đi đáng kể. Nhưng biết làm sao được, Kiều còn trẻ, cần được sớm phẫu thuật và hồi phục để còn chuẩn bị cho SEA Games năm sau”.

Về phần mình, Chương Thị Kiều cho biết cô rất buồn và tiếc nuối vì không thể góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam ở trận gặp Australia. Dù không thể tập luyện cùng các đồng đội nhưng trong buổi tập hôm qua (19/2), Chương Thị Kiều vẫn có mặt để tập hồi phục cơ ngoài. Mặc dù không thể tập luyện cùng các cầu thủ, Kiều vẫn sẽ ở lại đội để tiếp tục được các bác sỹ theo dõi và quyết định việc điều trị

Ngay sau khi quyết định Chương Thị Kiều không cùng toàn đội đi thi đấu, HLV Mai Đức Chung đã tính đến phương án bổ sung thêm nhân sự trám vào vị trí hậu vệ biên trái đang để khuyết và ông cho gọi trung vệ CLB Hà Nội Phạm Thanh Huyền trở lại và tập luyện cùng toàn đội. Ở lần tập trung này, ngoài cầu thủ trẻ Đinh Thị Thùy Dung, Hồ Thị Quỳnh cũng là một cái tên được chú ý. Nhận xét về hai cầu thủ này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi cũng đã theo dõi giải các CLB thi đấu ở trong nước và đánh giá Hồ Thị Quỳnh cũng là gương mặt sáng cho vị trí hậu vệ biên trái đang thiếu hụt... Đối với Đinh Thị Thùy Dung, cũng đã từng được gọi lên đội tuyển nhưng dính chấn thương. Dung cũng đã thi đấu rất tốt ở năm 2017 tham dự Asiad”. Ngay trong buổi tập hôm qua 19/2, Phạm Thanh Huyền đã có mặt tập luyện cùng các đồng đội. Trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội được điều động gấp sau khi Chương Thị Kiều không thể cùng đội thi đấu hai trận play-off do chấn thương.

Đối thủ quá khó

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam trong trận play-off này thực sự khó chinh phục. Trong quá khứ, tuyển nữ Úc đã 7 lần góp mặt ở World Cup, trong đó có 3 lần vào đến tứ kết ở các năm 2007, 2011 và 2015. Tại Olympic, tuyển nữ Úc cũng đã 3 lần góp mặt và 2 lần vào đến tứ kết các năm 2004 và 2016. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có rất ít cơ hội giành chiến thắng khi chạm trán Úc tại vòng play-off sắp tới.

Sức mạnh của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đã được thể hiện tại vòng bảng khi họ khẳng định sức mạnh vượt trội so với Đài Loan và Thái Lan khi giành chiến thắng với tổng cộng 13 bàn. Trong đó, trước đối thủnữ Australia đã giành chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Thái Lan. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng nữ Australia cũng đã cầm hòa 1-1 trước Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ đang giữ vị trí số 7, đứng đầu châu Á (hơn đội tuyển nữ Việt Nam 25 bậc). Nếu tính từ năm 2010 tới nay trong cả 7 lần gặp nhau thì tuyển nữ Việt Nam chưa một lần có điểm, cũng như chưa một lần chọc thủng lưới đối phương trong khi phải nhận 37 bàn thua. Tỷ số đậm nhất mà bóng đá nữ Việt Nam phải nhận trước bóng đá nữ Úc là 11-0 vào năm 2015 trong trận giao hữu.

HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi muốn người hâm mộ hiểu và thông cảm, so sánh về chuyên môn, chúng ta thua đối phương rất nhiều. Đội tuyển nữ Việt Nam khi bước vào vòng play-off rất khó khăn khi đối thủ tầm cỡ đang giữ hạng 5 thế giới, hàng đầu châu Á. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Bóng đá có thể thắng, có thể thua nhưng các cầu thủ hãy ngẩng cao đầu với những trận đấu tới đây”.

Cùng với đó, ông thầy tuyển nữ cũng không ngần ngại chia sẻ đấu pháp của đội trước đối thủ đẳng cấp vượt trội này “Tôi đã nói với các cầu thủ chúng ta sẽ đá phòng ngự phản công từ nửa sân nhà, áp sát không cho đối phương có bóng tự do. Muốn thực hiện được điều này, các cầu thủ phải có thể lực. Có thể lực chúng ta mới đeo bám được đối phương”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển nữ Việt Nam: Khó khăn chất chồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO