U23 Việt Nam: Chinh phục đỉnh cao mới

Thanh Hà 13/12/2019 07:00

Sau chiếc huy chương vàng (HCV) SEA Games 30, nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam vừa trở về nước sẽ lại bắt tay ngay vào đợt tập trung để hướng tới một giải đấu thành công trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam: Chinh phục đỉnh cao mới

HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới.

Chuẩn bị chinh phục những đỉnh cao mới

Vừa trải qua 3 tuần căng sức tại SEA Games 30 nhưng các tuyển thủ đã phải chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020. HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 28 cầu thủ của ĐT U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong bản danh sách U23 Việt Nam lần này, nòng cốt vẫn là lứa U22 vừa giành HCV SEA Games 30 vừa qua. Chính bởi vậy, ngay sau khi về nước, các cầu thủ chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, ngày 14/12 lại tiếp tục đi tập huấn Hàn Quốc. Theo lãnh đạo VFF, ở đợt tập huấn này sẽ tập trung chủ yếu để các cầu thủ hồi phục chứ không đặt nặng chuyên môn bởi họ vừa thi đấu xong.

HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt bóng đá Việt Nam từ năm 2017. VCK U23 châu Á năm 2018 là giải đấu chính thức đầu tiên HLV Park Hang Seo dẫn dắt bóng đá Việt Nam và ở giải đấu này đã giúp cho U23 VN lọt vào đến tận trận chung kết và thua 1-2 trước U-23 Uzbekistan. Những gì lứa U23 Việt Nam làm được sau kỳ tích ở Thường Châu tại VCK U23 châu Á 2018 sẽ là thử thách lớn với lứa U23 Việt Nam lần này dù trong thành phần vẫn còn nhiều cái tên trụ cột.

Trong bản danh sách này có thể nhận thấy nòng cốt vẫn là lứa U22 vừa đoạt tấm HCV SEA Games 30 với 17 cầu thủ dưới 22 tuổi như Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Việt Hưng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh... và bổ sung 11 cái tên khác. Phần lớn trong số cầu thủ được bổ sung là những người từng được triệu tập lên đội U22 trước đây như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Trọng Đại… Đáng chú ý, trung vệ Đình Trọng đã được ông Park điền tên vào danh sách lần này sau thời gian dài dưỡng thương…

Chiến thắng tại SEA Games thêm một lần cho thấy một U22 Việt Nam trưởng thành thông qua khả năng khắc phục khó khăn mà HLV Park Hang Seo thừa nhận chính ông cũng phải ngạc nhiên. Hàng loạt trụ cột chấn thương như Quang Hải, Trọng Hùng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh,... lịch thi đấu dày đặc, nghỉ ít hơn đối thủ, phải chơi ở mặt sân nhân tạo, U22 Việt Nam vẫn vượt qua để vươn tới đỉnh cao. Những gì đã thể hiện cho thấy U22 Việt Nam thắng bằng sự lớn mạnh về mặt tầm vóc, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cứ sau mỗi giải đấu, mỗi trận đấu, ông Park lại mang tới những sự bất ngờ bởi các miếng đánh khác nhau. Phòng ngự phản công là lối chơi xuyên suốt hành trình 2 năm qua. Tại SEA Games 30, Việt Nam còn cực giỏi ở những tình huống cố định, bóng bổng. Chính bởi vậy, tới chơi ở sân chơi châu lục, người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin và háo hức chờ đợi những bất ngờ tiếp theo mà các học trò dưới tài chỉ đạo của ông Park sẽ đem lại. Sau khi khẳng định vị thế số 1 ở Đông Nam Á, đây là lúc để HLV Park Hang Seo đưa đội bóng của mình hướng đến một ngưỡng cửa chưa từng có. Đó là tranh tài ở đấu trường thế giới. U23 Việt Nam đang hướng tới một giải đấu thành công trên đất Thái Lan khi tham dự VCK U23 châu Á 2020 vào tháng 1 tới đây. Top 3 đội mạnh nhất của giải đấu này sẽ cùng với Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào mùa hè sang năm. Thậm chí nếu như Nhật Bản giành quyền vào bán kết, 3 đội vào bán kết còn lại mặc nhiên có vé đến Thế vận hội.

Không ngủ quên sau chiến thắng

Chiến tích lịch sử giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành được HCV SEA Games mang đậm dấu ấn của HLV Park Hang Seo. Nhưng với ông, thành công đã khó mà để duy trì được thành công đó càng khó hơn là điều sớm được ông đưa ra nhắc nhở các học trò U22 sẽ là những nhân tố chủ chốt trong màu áo U23 tới đây. Chiến thắng tại SEA Games 30 giúp U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định được vị thế số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, ông Park vẫn nhắc nhở các học trò không nên ngủ quên trên đỉnh vinh quang. “Các bạn đã thi đấu tốt. Chiến thắng ở trận chung kết đã tạo lịch sử sau 60 năm của bóng đá Việt Nam. Các bạn à, chúng ta đã chiến thắng, nhưng việc giữ được vinh quang, đỉnh cao lâu bền mới là điều khó. Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup, đội U22 cũng giành huy chương vàng SEA Games nên chúng ta phải duy trì đỉnh cao đó…”- vị chiến lược gia người Hàn lưu ý cầu thủ.

Trước đó, ông thầy người Hàn đã sớm đánh giá các đội bóng khi đã lọt vào đến VCK thì năng lực là tương đương nhau. Ông cũng không đặt niềm tin vào sự may mắn bởi theo ông, nếu không nỗ lực thì vận may sẽ không bao giờ xuất hiện.

Việc giành ngôi á quân ở VCK U23 châu Á 2018 và việc thắng tuyệt đối ở vòng loại U23 châu Á 2020 và nhất là lứa U22 VN lần đầu vô địch SEA Games nên kỳ vọng, áp lực đặt lên vai ông Park sẽ không hề nhỏ. “Giải đấu nào cũng có áp lực cả thôi. Đội SEA Games sẽ là lực lượng chính ở VCK U23 châu Á 2020. Các cầu thủ ở đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games không bị chấn thương nào sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có thêm những bổ sung, hoàn thiện về lực lượng trước khi đến VCK U23 châu Á 2020”- ông Park cho biết.

Thấm nhuần triết lý của ông Park nên ngay sau khi về nước dù chỉ nghỉ ngơi ít ngày nhưng tiền vệ Hoàng Đức cũng cho biết toàn đội sẽ phải tiếp tục nỗ lực rất lớn. “Tầm châu Á khác Đông Nam Á nên ở giải đấu tới, em và các đồng đội phải tập trung hơn, cố gắng trong từng trận đấu một, thể hiện thật tốt và có cơ hội sẽ đi thật sâu, cố gắng giành vị trí cao nhất có thể”- Hoàng Đức chia sẻ.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26/1/2020. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE. Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp lần lượt U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1). Ba đội đứng vị trí cao nhất (trừ chủ nhà Nhật Bản) sẽ đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo. Mục tiêu của U23 Việt Nam đó là tái lập chiến tích vào chung kết U23 châu Á, và quan trọng là giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Chinh phục đỉnh cao mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO