U23 Việt Nam: Mục tiêu tiếp theo là sân chơi Olympic

Thanh Hà 14/12/2019 00:00

Rạng sáng nay 14/12, thầy trò HLV Park Hang Seo lên đường tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á ngay sau khi trở về cùng chiếc HCV SEA Games chỉ 2 ngày. Giai đoạn tập huấn này dù không nặng nề nhưng sự tập trung, kiểm tra đánh giá và tuyển chọn vẫn là điều mà ông Park hướng đến để có thể thêm một lần đem lại kỳ tích như đã từng làm được tại Thường Châu cách đây 2 năm.

U23 Việt Nam: Mục tiêu tiếp theo là sân chơi Olympic

Lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng tiếp tục bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc chinh phục đỉnh cao mới.

Không áp lực nhưng sẽ đầy tập trung

U23 Việt Nam tới Hàn Quốc tập huấn mà ở đó những nhân tố chủ lực sẽ phần nhiều được ông Park cho xả hơi để giảm tải với mật độ thi đấu dày đặc vừa qua. Thế nhưng, sẽ chẳng có sự lơ là bởi đây cũng là chuyến đi mà ông Park sẽ tiếp tục có những đánh giá và tìm ra những con người có thể thay thế 3 vị trí quan trọng là Trọng Hoàng, Hùng Dũng và Văn Hậu. Trong danh sách của HLV Park Hang Seo đi tập huấn Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, không có Hùng Dũng và Trọng Hoàng vì tuổi tác và cũng không có cả Văn Hậu vì phải trở về CLB. Không có Văn Hậu là sự thiếu vắng đã có dự báo từ trước. Tuy vậy vẫn còn đó nhiều cái tên đã khẳng định mình cùng những nhân tố mới hứa hẹn sẽ là “ẩn số” để tiếp tục trở thành vũ khí bí mật dưới bàn tay phù thủy của ông Park.

Trong 28 cầu thủ được LĐBĐ Việt Nam (VFF) triệu tập cho chuyến tập huấn ở Hàn Quốc gồm 7 người của ĐKVĐ V-League CLB Hà Nội là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thái Quý, Thành Chung, Văn Tới, Quang Hải, Đình Trọng và Việt Anh. 6 người của Viettel gồm Đức Chiến, Trọng Đại, Hoàng Đức, Hữu Thắng, Mạnh Dũng và Danh Trung. 4 người của HAGL gồm Thanh Sơn, Việt Hưng, Bảo Toàn và Quang Nho. B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng mỗi đội đóng góp 3 cầu thủ là Tiến Linh, Tấn Tài và Thiện Đức (B. BD); Tiến Dụng, Đức Chinh, Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng). 5 cầu thủ còn lại tham gia chuyến tập huấn này thuộc 5 đội bóng khác nhau gồm thủ môn Y Eli Niê của CLB Đắk Lắk, Tấn Sinh của CLB Quảng Nam, Ngọc Bảo của Phố Hiến, Trọng Hùng của Thanh Hóa và thủ môn Văn Toản của CLB Hải Phòng.

Trong khung gỗ, HLV Park Hang Seo có lẽ sẽ tiếp tục tin tưởng Nguyễn Văn Toản cho vị trí số 1 và Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ dự bị cho vị trí này. Nơi hàng thủ, sự trở lại của Đình Trọng khả năng cao sẽ được ông Park tin tưởng giao phó vị trí thủ lĩnh của hàng phòng ngự, hỗ trợ cho anh là hai cầu thủ đã chơi rất hay tại SEA Games vừa qua là Thành Chung (lệch phải) và Tấn Sinh (lệch trái). Đỗ Thanh Thịnh sẽ là cái tến sáng giá thay thế cho Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài sẽ thay thế cho Trọng Hoàng bên cánh phải. Vị trí để lại lo lắng nhất đối với HLV người Hàn Quốc có lẽ là tìm người thay thế Hùng Dũng. Nguyễn Hoàng Đức sau màn trình diễn thăng hoa tại SEA Games rất có thể sẽ được chọn lựa cho một suất đá chính. Bên cạnh đó, “phát kiến” mới của ông Park khi kéo Đức Chiến lên chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cũng đã phát huy hiệu quả khó tin. Khả năng cao bộ đôi này sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam. Với những gì đã thể hiện cho thấy Hoàng Đức, Tiến Linh thực sự vươn đến một tầm vóc mới. Đức Chiến, Văn Toản, Thanh Thịnh, Tấn Tài và Đức Chinh đều có sự trưởng thành vượt bậc và đó sẽ là cơ sở để lứa U23 VN tiếp tục lập thêm chiến công mới.

U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc đến ngày 22/12 sau đó trở về đóng quân ở TP HCM.

Chinh phục đỉnh cao mới

Thành công của lứa cầu thủ trẻ dự SEA Games là động lực lớn để bóng đá Việt tự tin hướng tới những tầm cao mới. Tham dự VCK U23 châu Á tại Thái Lan, U23 Việt Nam được đánh giá cao ở giải đấu này sau khi đã giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á 2018 và nhất là lứa cầu thủ vừa vô địch SEA Games 30.

Ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Đây cũng là cuộc đua giành tấm vé ở khu vực châu Á để tham dự Thế vận hội Mùa hè 2020 (2020 Summer Olympics) ở Tokyo. 3 đội bóng đứng đầu giải U23 này sẽ giành quyền dự Olympic tại Tokyo năm sau. Nói về các mục tiêu phía trước trong đó có việc giành vé dự Olympic Tokyo 2020, HLV Park Hang Seo khi trả lời phỏng vấn với Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết: “Tại giải U23 châu Á 2020, trước tiên chúng tôi đặt mục tiêu vào tới vòng đá loại trực tiếp rồi từ đó tính tiếp”. Cùng với đó, ông cũng cho biết thêm: “Việc chúng tôi đang là đội xuất sắc nhất Đông Nam Á không có nghĩa chúng tôi có thể tham gia đấu trường thế giới trong vài năm nữa. Chúng tôi cần những kế hoạch dài hơi để có thể góp mặt tại Olympic và World Cup, tôi không nghĩ chuyện đó dễ dàng. Với vòng loại World Cup, chúng tôi sẽ tới Malaysia đá trận thứ sáu của mình trong tháng 3 năm sau. Nếu thắng trận đó, tôi cho rằng chúng tôi sẽ có lợi thế khá tốt để có thể đến được lượt trận tiếp theo”.

Đánh giá về các đối thủ sẽ đối mặt tới đây, tiền vệ Quang Hải cho biết: “Ở giải U23 châu Á 2020, các đội chắc chắn không xem nhẹ U23 Việt Nam nữa. Vì vậy, toàn đội sẽ gặp khó khăn hơn. Tôi chưa có thông tin về 3 đội còn lại nhưng ở sân chơi châu lục chắc chắn là 3 đội rất mạnh. Do đó, cả đội cần tập trung sức lực cho trận đấu. Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận một. Đây sẽ là giải đấu khó khăn nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam: Mục tiêu tiếp theo là sân chơi Olympic

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO