Sốt xuất huyết vẫn gia tăng

T.Tân 11/07/2019 06:00

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, ngày 10/7, cho biết đến nay toàn tỉnh có 152 ổ dịch trên cả 15 huyện, thị xã, thành phố với hơn 3.500 ca (riêng tháng 6 là 3.200 ca), tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, năm nay đúng vào chu kỳ 4 năm một lần dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát, cộng với thời tiết mưa tầm tã từ rất sớm nên phát sinh dịch bệnh nhanh. Tuy nhiên, tới thời điểm này chưa ghi nhận ca tử vong nào do sốt xuất huyết.

Trên phạm vi cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2019, ghi nhận khoảng 71.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018. Riêng 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam đã có gần 50.000 người mắc sốt xuất huyết, cao hơn cùng kỳ năm 2018 là 139% (20.707 người). TPHCM là nơi phát hiện nhiều người mắc sốt xuất huyết nhất với 24.768 ca, tăng 176% so với cùng kỳ năm ngoái (8.959 ca). Còn tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận 820 trường hợp xuất hiện nhiều dấu hiệu bệnh ở các cấp độ khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sốt xuất huyết vẫn gia tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO