Thêm đoàn kết, gắn bó hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết

Thái Bình 01/11/2019 22:35

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để các cộng đồng dân cư được đoàn kết hơn, gắn chặt tình làng nghĩa xóm, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho bà con, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Thêm đoàn kết, gắn bó hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Chiều 1/11, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang (Gia Lai). Dự Ngày hội còn có ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện Mang Yang cùng đông đảo bà con làng Roh, xã Lơ Pang.

Thêm đoàn kết, gắn bó hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết - 1

Tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Roh.

Làng Roh hiện có 120 hộ với 543 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,72%. Có 3 dân tộc Kinh, Bahnar và Jrai cùng sinh sống. Số hộ nghèo trong làng là 23 hộ (chiếm 19,49%). Làng có 18 đảng viên. Nhân dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Thu nhập bình quân của làng năm 2019 là 22,21 triệu đồng/người/năm; 95% hộ dân có nhà mái tôn, nhà xây kiên cố; 92% số hộ có tivi; 100% hộ sử dụng điện quốc gia. Trong năm giảm được 3 hộ nghèo, có 91 hộ đạt gia đình văn hóa (tỉ lệ 75,8%).

Tại Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ rất vui mừng khi MTTQ Việt Nam các cấp của Gia Lai đã nhanh chóng triển khai và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các làng, cụm làng, khu dân cư.

Thêm đoàn kết, gắn bó hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết - 2

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho người dân làng Roh.

Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để các cộng đồng dân cư được đoàn kết hơn, gắn chặt sự bền chặt tình làng nghĩa xóm, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho bà con, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa hỗ trợ cho nhân dân làng Roh phát triển, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Tình đoàn kết phải thật sự cụ thể hóa qua các hành động như giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt cần tỉnh táo trước sự lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch, cần kiên quyết chống và đấu tranh, tố giác các đối tượng có hành vi chống phá Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã tặng làng Roh một phần quà trị giá 5 triệu đồng và 5 suất quà trị giá 800.000 đồng cho 5 gia đình chính sách, người uy tín tiêu biểu; MTTQ tỉnh tặng 1 suất quà trị giá 4 triệu đồng;

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mang Yang tặng 10 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 10 em học sinh; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Lơ Pang cũng tặng 6 suất quà cho 6 hộ nghèo trong làng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm đoàn kết, gắn bó hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO