Trà Vinh: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Linh Phương 14/01/2020 06:29

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và khi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, hoạt động ấy lại càng được chú trọng nhiều hơn với mục đích góp phần mang tết đến với mọi người, mọi nhà, ai cũng có quà, ai cũng có tết...

Ông Nguyễn Thành Tâm- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ theo địa chỉ. Kết quả, trong năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh tiếp nhận tiền mặt và hiện vật với tổng giá trị hơn 74,3 tỷ đồng, qua đó tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thiết thực vào kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững trong tỉnh.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, tỉnh Trà Vinh hiện còn 9.214 hộ nghèo và 19.474 hộ cận nghèo, trong đó còn hơn 1.000 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (BTXH) và một số địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trên 10%.

Từ năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ cho các hộ có 1 khẩu là người từ 70 tuổi trở lên đang hưởng chính sách BTXH hàng tháng neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có mức thu nhập hàng tháng dưới 700.000 đồng/người/tháng để đảm bảo cho đối tượng này có mức thu nhập từ 700.000 đồng/tháng trở lên (cao hơn mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020); bên cạnh đó, triển khai thực hiện 15 mô hình phát triển sản xuất tại một số xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mức hỗ trợ 300 triệu đồng/mô hình với hình thức cho hộ mượn vốn trong khoảng thời gian 3 năm (từ năm 2020-2022). “Việc thực hiện các phương án này nhằm giúp cho các đối tượng được hỗ trợ có phương án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống”- ông Nguyễn Thành Tâm chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trà Vinh: Không để ai bị bỏ lại phía sau

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO