Xóa bỏ tư tưởng ‘sính ngoại’, nâng cao lòng tự tôn dân tộc

Thùy Trang - Thái Bình 01/11/2019 15:56

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tại Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo trật tự ATGT và trao đổi bàn giải pháp nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra sáng 1/11 tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Xóa bỏ tư tưởng ‘sính ngoại’, nâng cao lòng tự tôn dân tộc

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Hữu Minh, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Pleiku, huyện Mang Yang và hơn 150 đại biểu là các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông và công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên phạm vi cả nước trong thời gian vừa qua; một số biện pháp tăng cường trách nhiệm trong phối hợp đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian đến.

Theo Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia trong 10 tháng năm 2019 cả nước đã xảy ra 14.251 vụ TNGT, làm chết 6.318 người, bị thương 10.873 người, giảm 594 vụ tai nạn. Rieng tại Gia Lai, 9 tháng năm 2019, đã xảy ra 252 vụ TNGT, làm chết 162 người, bị thương 243 người, giảm 32 vụ TN, 24 người chết, tăng 60 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bà Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn bà con sẽ nâng cao ý thức hơn nữa trong quá trình tham gia giao thông và MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp, đổi mới các giải pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đảm bảo ATGT trên địa bàn trong thời gian tới.

Xóa bỏ tư tưởng ‘sính ngoại’, nâng cao lòng tự tôn dân tộc - 1

Phó Chủ tịch Trương Trị Ngọc Ánh cùng đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là ở các làng vùng sâu vùng xa, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng nội địa, cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của địa phương trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, qua 10 thực hiện, Cuộc vận động người “Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập siêu, đảm bảo cân đối cung cầu nhanh chóng. Đến nay đã có 70% người tiêu dùng trong cả nước đã sử dụng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu hướng tự do thương mại của các nước trên thế giới, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đang phải cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm hàng hóa ngoại nhập.

Để Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có sức lan tỏa mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị chính quyền, MTTQ và các hội đoàn thể các cấp cần phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (mở các chuyên trang, chuyên mục, phát hành sổ tay….

Đồng thời, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng nhận biết hàng giả, hàng nhái; tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm giới thiệu hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh, tạo nét đẹp văn hóa trong đời sống các tầng lớp nhân dân về tiêu dùng hàng việt; đưa tư tưởng một thời “sính ngoại” trở về với giá trị văn hóa truyền thống, lòng tự hào dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xóa bỏ tư tưởng ‘sính ngoại’, nâng cao lòng tự tôn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO