Các tỉnh miền Bắc đón Tết Dương lịch trong thời tiết ẩm ướt

Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV Trung ương 28/12/2017 08:00

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ giảm mưa, nhưng vẫn duy trì thời tiết ẩm ướt, trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 30/12, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có thời tiết ẩm ướt nhất, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.
Sang ngày 31/12 và ngày đầu năm mới (1/1/2018), trời sẽ giảm mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 18-21 độ C.

Trong khi đó, tại các tỉnh Trung Bộ, thời tiết trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch sẽ có mưa nhiều ở phía Bắc và đôi lúc hửng nắng ở phía Nam.

Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh. Nhiệt độ ban ngày 24-27 độ C, thấp nhất vào ban đêm 21-23 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịp nghỉ Tết dương lịch 2018 trời nắng đẹp, đặc biệt là ngày 31/12 và 1/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các tỉnh miền Bắc đón Tết Dương lịch trong thời tiết ẩm ướt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO