Cảm nhận Tre mùa thu

Vi Cầm 14/10/2016 09:15

Đêm nhạc “Tre mùa thu” sẽ diễn lúc 20h ngày 15/10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền - Hà Nội). Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sẽ cùng dàn nhạc tre nứa “Sức sống mới” và dàn hợp xướng Hanoi Voices thể hiện một sự kết hợp tinh tế giữa những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam với những tác phẩm âm nhạc đa phần cổ điển quốc tế.

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Tre mùa thu.

Trong đó tác phẩm “Ánh trăng” nổi tiếng của nhà soạn nhạc Claude Debussy sẽ được hòa nhạc với dàn nhạc tre nứa; “Boléro” của Maurice Ravel – sẽ hợp xướng và dàn nhạc tre nứa; “Nước” của Monsieur Nô - hợp xướng thiếu nhi và dàn nhạc tre nứa… Đặc biệt trong “Tre mùa thu”, khán giả sẽ được thưởng thức dân ca Quan họ Bắc Ninh: “Bèo dạt mây trôi”/ “Trống cơm” – hợp xướng accapella; “Mẹ yêu con” của Nguyễn Văn Tý - soprano Trần Thu Thủy…

Là một người tận tâm với nhạc giao hưởng và luôn mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần công chúng Việt Nam, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh đã thành lập dàn nhạc “Sức sống mới” gồm 11 sinh viên từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chơi những nhạc cụ được chế tác từ tre, nứa như T’rưng, Ching’ram, K’lông pút, Đinh Pá, bộ gõ tre nứa, sáo trúc… Đây cũng là dàn nhạc duy nhất ở Việt Nam biểu diễn thuần túy với nhạc cụ dân tộc. Nghệ sĩ Đông Quang Vinh mơ ước một ngày có một dàn nhạc dân tộc lớn, xứng tầm, hoàn toàn có thể kết hợp với dàn nhạc giao hưởng để tạo bước tiến mới cho âm nhạc Việt Nam.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ này, với sự kết hợp tinh tế giữa dàn nhạc dân tộc và dàn hợp xướng quốc tế, giữa những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam với những tác phẩm âm nhạc đa phần cổ điển, đêm nhạc “Tre mùa thu” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một luồng gió mới, một cái nhìn mới về âm nhạc cổ điển – thể loại được cho là hàn lâm và kén người nghe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảm nhận Tre mùa thu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO