Can 2 con đánh nhau, bố mẹ bị đâm thương vong

Theo CAND 07/02/2020 14:45

Ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) xác nhận, vào lúc 17h40 ngày 6/2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã xảy ra vụ trọng án khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Thủ phạm là Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Can 2 con đánh nhau, bố mẹ bị đâm thương vong

Hiện trường vụ án mạng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xảy ra mâu thuẫn giữa 2 anh em Nguyễn Văn Cảnh.

Thấy 2 con đánh nhau, bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Bình (48 tuổi), cùng bà Vang ở hàng xóm vào can ngăn.

Khi đông người xúm vào, Cảnh đã vung dao loạn xạ khiến bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh bị thương nặng, còn người hàng xóm bị thương nhẹ. Sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt – Đức.

Can 2 con đánh nhau, bố mẹ bị đâm thương vong - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Sau khi gây án Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe máy Wave màu đỏ biển kiểm soát 29P4 - 8284 về hướng Sóc Sơn, Hà Nội.

Qua xác minh hồ sơ, Cảnh từng là đối tượng nghiện ma tuý trong diện quản lý của địa phương. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt Cảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Can 2 con đánh nhau, bố mẹ bị đâm thương vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO