Cận cảnh cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long sắp thông xe 6 nhánh lên xuống

Lê Khánh 24/11/2021 15:12

Sau khoảng 1 năm tính từ ngày khởi công (10/2020), 6 nhánh ram lên xuống thuộc công trình cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long cơ bản hoàn thành và chờ ngày thông xe bàn giao cho TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết tại tuyến đường trên cao Mai Dịch – Nam Thăng Long, thuộc tuyến đường vành đai 3 của TP Hà Nội hiện đang hoàn thiện các hạng mục thi công. Đặc biệt, trong đó có 6 nhanh lên xuống đường trên cao đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đi vào vận hành, chờ ngày thông xe.
Hiện 6 nhánh lên xuống đã được thiết lập đầy đủ hệ thống biển báo tại các khu vực, ngã tư Hoàng Quốc Việt, ngã tư Cổ Nhuế và điểm đầu Nam Thăng Long.
Theo thiết kế, mỗi nhánh lên xuống đều có một làn ô tô và một làn khẩn cấp, vạnh kẻ đường cũng đã được hoàn thiện.
Ông Trần Văn Quyền, Quản lý công trường thi công thuộc Liên danh Tokyu - Taisei cho biết, theo dự kiến, các nhánh lên xuống cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ được đưa vào khai thác từ tháng 7/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, việc thi công bị gián đoạn từ ngày 24/7 đến ngày 21/9 mới có thể khởi động lại.
Được biết, hạng mục nhánh kết nối lên, xuống đường Vành đai 3 trên cao được khởi công từ tháng 10/2020 tại khu vực: Hoàng Quốc Việt dài 247m; khu vực Cổ Nhuế dài 330m và khu vực Nam Thăng Long dài 222m.
Theo đó, các nhánh lên xuống sau khi thông xe sẽ tạo điều kiện cho ô tô lưu thông trên cầu có thể chuyển hướng xuống đường dưới thấp thay vì phải đi thẳng đến điểm quay đầu thuộc địa bàn huyện Đông Anh.
Theo thiết kế ban đầu được Bộ GTVT phê duyệt, dự án chỉ đầu tư cầu cạn từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long, không xây dựng các nhánh ra, vào tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án còn dư vốn, nên Bộ GTVT đã phê duyệt bổ sung đầu tư 6 nhánh lên xuống với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Hiện nay, 6 nhánh lên xuống đang được lắp đặt tấm chống ồn tại các khu đông dân cư.
Hệ thống thoát nước tại các lối lên xuống cũng đã hoàn thành.
Máy xúc đang thi công san lắp đất dưới gầm nhánh lên xuống hạng mục trồng cây xanh, chỉnh trang đô thị.
Hệ thống thoát nước, bó vỉa ngay dưới chân các nhánh lên xuống cầu cạn đang tăng tốc triển khai tại khu vực nút giao đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt và Cổ Nhuế.
Hiện Ban QLDA đang chờ thông báo chính thức từ Hội đồng kiểm tra nhà nước để báo cáo Bộ GTVT cho phép ấn định thời gian đưa 6 nhánh lê xuống vào khai thác và bàn giao cho Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long sắp thông xe 6 nhánh lên xuống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO