Cận cảnh đá hoa cương được lát quanh vỉa hè Hồ Gươm

Nhật Mai 23/07/2020 09:00

Vỉa hè quanh Hồ Hoàn Kiếm được Hà Nội lát đá hoa cương nhập từ Bình Định và Phú Yên với bề mặt sần không gây trơn trượt. Mỗi viên đá dày 10 cm, trọng lượng gần 3 kg.

Được biết bắt đầu từ cuối tháng 5/2020 UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khởi động dự án lát thử nghiệm 40 mét đá trên tuyến vỉa hè đầu phố Lê Thái Tổ. Sau khi xem xét và khảo sát thực tế cho thấy hơn 20 loại vật liệu gạch, đá dùng để ốp, lát, kè trước đây đã bị hư hỏng, cong vênh vì vậy việc lát đá mới cải tạo hạ tầng vỉa hè cho người đi bộ là rất cần thiết.
Từ cuối tháng 5/2020 UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội khởi động dự án lát thử nghiệm 40 mét đá trên tuyến vỉa hè đầu phố Lê Thái Tổ.
 Sau khi xem xét và khảo sát thực tế cho thấy hơn 20 loại vật liệu gạch, đá dùng để ốp, lát, kè trước đây đã bị hư hỏng, cong vênh vì vậy việc lát đá mới cải tạo hạ tầng vỉa hè cho người đi bộ là rất cần thiết.
Sau khi xem xét và khảo sát thực tế cho thấy hơn 20 loại vật liệu gạch, đá dùng để ốp, lát, kè trước đây đã bị hư hỏng, cong vênh vì vậy việc lát đá mới cải tạo hạ tầng vỉa hè cho người đi bộ là rất cần thiết.
Theo đơn vị thi công, loại đá hoa cương Bình Định đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, bề mặt sần, không gây trơn trượt. Mỗi viên đá dày 10 cm và có trọng lượng gần 3 kg, khối đá to dùng để ốp viền có trọng lượng lên đến 100 kg.
Theo đơn vị thi công, loại đá hoa cương Bình Định đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, bề mặt sần, không gây trơn trượt. Mỗi viên đá dày 10 cm và có trọng lượng gần 3 kg, khối đá to dùng để ốp viền có trọng lượng lên đến 100 kg.
Các công nhân thi công cho biết: “Quy trình thi công theo hình thức
Hơn 100 công nhân làm việc liên tục trong 65 ngày đêm để hoàn thiện công trình bờ kè quanh Hồ Gươm
Cận cảnh viên đá granite hình chữ nhật được dùng để thi công phía ngoài vỉa hè
Cận cảnh viên đá granite hình chữ nhật được dùng để thi công phía ngoài vỉa hè.
Khu vực thi công được rào chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn.
Khu vực thi công được rào chắn cẩn thận để đảm bảo an toàn.
“Bề mặt đá không mài nhẵn, vừa đảm bảo độ cứng, cũng là để chống trơn trượt”.
“Bề mặt đá không mài nhẵn, vừa đảm bảo độ cứng, cũng là để chống trơn trượt”.
 việc thay thế đá ở Hồ Gươm rất cần thiết và là kết quả sau quá trình tranh luận nhiều năm qua giữa các chuyên gia.
Việc thay thế đá ở Hồ Gươm là kết quả sau quá trình tranh luận nhiều năm qua giữa các chuyên gia.
Dự kiến đến 31/8 sẽ hoàn thành việc lát đá toàn bộ khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.
Dự kiến đến 31/8 sẽ hoàn thành việc lát đá toàn bộ khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Hồ Gươm hay còn gọi hồ Hoàn Kiếm rộng hơn 115.000 m2. Xung quanh hồ được bó vỉa bằng kè đá, bao quanh là hệ thống vườn hoa, cây xanh. Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm được công nhận di tích quốc gia đặc biệt năm 2013, gồm: hồ, tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và khu tưởng niệm vua Lê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh đá hoa cương được lát quanh vỉa hè Hồ Gươm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO