Cận cảnh một số khu vực tại Ukraine sau khi Nga mở 'chiến dịch quân sự'

Minh Tuấn (The Guardian) 25/02/2022 17:34

Căng thẳng leo thang tại Ukraine sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này.

Một góc nhìn cho thấy văn phòng Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine bị phá huỷ hoàn toàn do pháo kích. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ chờ đợi chuyến tàu rời khỏi Kiev, Ukraine. Ảnh: Emilio Morenatti / AP.
Một toà nhà bốc khói và lửa tại Thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Efrem Lukatsky / AP.
Qua hình ảnh được cắt ra từ video do Cơ quan Biên phòng Ukraine cung cấp, hàng dài xe quân sự đi qua trạm kiểm soát Armyansk ở biên giới Ukraine-Crimea. Ảnh: The Guardian.
Nhiều người dân đổ xô đến các ga tàu điện ngầm để trú ẩn hoặc tìm cách di tản. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại một tòa nhà. Ảnh: AP.
Khói lửa bốc lên từ một cơ sở quân sự gần sân bay ở thành phố Mariupol, miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters.
Xe tăng và xe bọc thép của quân đội Nga tiến vào Donetsk, Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency / Getty Images.
Cảnh sát kiểm tra phần còn lại của một tên lửa rơi trên đường ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ lớn tuổi chằng chịt thương tích, hình ảnh ghi nhận tại Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency / Getty Images.
Sau tuyên bố của Nga, dòng người ở thủ đô Kiev, Ukraine, vội vã di chuyển về phía Tây đất nước. Ảnh: Reuters.
Khói đen bốc lên từ một sân bay quân sự ở Chuguyev gần Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Aris Messinis / AFP / Getty Images.
Loạt xe tăng tiến vào thủ đô Ukraine. Ảnh: Carlos Barría / Reuters.
Người dân Ukraine nằm nghỉ tại ga tàu điện Kiev. Ảnh: AP.
Một căn hộ sau cuộc pháo kích gần đây ở ngoại ô phía bắc Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Sergey Bobok / AFP / Getty Images.
Hàng trăm người tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất và ga tàu điện ngầm ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Marcus Yam / LOS ANGELES TIMES / REX / Shutterstock.
Người phụ nữ ôm đứa con trong chiếc xe buýt rời Kiev. Ảnh: Emilio Morenatti / AP FacebookTwitter.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh một số khu vực tại Ukraine sau khi Nga mở 'chiến dịch quân sự'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO