Cần đặc biệt lắng nghe ý kiến của người cao tuổi ở khu dân cư

Hương diệp 05/07/2022 23:27

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có cuộc làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi  (NCT) Việt Nam.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Hội NCT.

Báo cáo kết quả hoạt động của Trung ương Hội NCT Việt Nam trong thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết, thời gian qua, Hội NCT luôn là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, củng cố thế trận lòng dân.

Trung ương Hội đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tổ chức Hội nghị tập huấn, giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai nhiệm vụ công tác Hội, hội nghị tập huấn, giao ban với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu từ các điểm cầu cấp huyện, xã của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội NCT đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm sóc NCT gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Trong năm qua, NCT cả nước đã vận động hiến hàng triệu m2 đất làm đường, công trình công cộng, đóng góp 16 triệu ngày công, hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới...

Thời gian tới, Hội NCT Việt Nam mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa, sớm sửa đổi chính sách, pháp luật có liên quan đến NCT phù hợp với thực tiễn, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội với NCT, phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của NCT, kính trọng, bảo vệ, chăm sóc NCT, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ Hội NCT Việt Nam được thành lập Đảng đoàn và chuyển đổi thống nhất mô hình hoạt động Hội trong cả nước để tổ chức thuận lợi, hiệu quả hơn, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Tại buổi làm việc, đại biểu tham dự đã thảo luận để phát huy hơn nữa vai trò của Hội NCT Việt Nam trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của NCT cũng như phát huy vai trò là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam.

Các ý kiến tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền để huy động việc tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho NCT; phát huy tính gương mẫu của NCT ở khu dân cư, nhất là trong vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để từ đó mỗi thành viên của Hội là lực lượng nòng cốt trong triển khai các hoạt động ở khu dân cư…

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trung ương Hội NCT Việt Nam trong thời gian qua, qua nghe ý kiến của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với Hội NCT trong các hoạt động, phong trào, chương trình do Hội NCT phát động.

Về một số việc cụ thể, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam và Hội NCT cần phối hợp để tham mưu, đề xuất việc mời hội viên NCT có đủ sức khỏe, kinh nghiệm tham gia ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở. Trong đó cần tập trung vào giám sát việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, hàng năm, ban chuyên môn của UBTƯ MTTQ Việt Nam thông qua Hội NCT lựa chọn khoảng 200 - 300 gia đình NCT nghèo, khó khăn về nhà ở để phối hợp với MTTQ Việt Nam dùng nguồn kinh phí vận động xã hội hỗ trợ, giúp đỡ NCT xây dựng nhà ở; phối hợp cùng Hội NCT để giám sát việc thực thi chế độ, chính sách pháp luật đối với NCT.

“MTTQ Việt Nam huy động sự tham gia của NCT trong giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; đồng thời lắng nghe và tập hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đặc biệt là ý kiến của NCT tại khu dân cư” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần đặc biệt lắng nghe ý kiến của người cao tuổi ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO