Căn nhà cấp 4 của một hộ nghèo ở Hà Tĩnh bị lửa thiêu rụi

Cẩm Kỳ 27/05/2022 17:36

Vụ hoả hoạn khiến căn nhà cấp 4 của một hộ dân tại xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Chiều 27/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hoả hoạn khiến căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Minh (36 tuổi, trú tại thôn Thái Yên) bị thiêu rụi.

Ngôi nhà cấp 4 của chị Minh bị thiêu rụi nghi chập điện
Ngôi nhà cấp 4 của chị Minh bị thiêu rụi nghi chập điện.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, nghe thấy tiếng kêu cứu của gia đình chị Minh, người dân đã nhanh chóng có mặt để trợ giúp.

Có mặt tại ngôi nhà cấp 4, người dân hoảng hốt khi chứng kiến ngọn lửa lớn đang bốc cháy dữ dội.

“Nhận được tin báo, chính quyền xã Lộc Yên nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cùng dụng cụ thô sơ có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Sau gần một tiếng, ngọn lửa cơ bản mới được dập tắt”, ông Hưng nói.

Gia đình chị Nguyễn Thị Minh thuộc diện hộ nghèo trong thôn
Gia đình chị Nguyễn Thị Minh thuộc diện hộ nghèo của thôn Thái Yên.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra hoả hoạn, nắng nóng gay gắt kèm theo gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan mạnh khiến cho nhà của chị Minh bị thiêu rụi.

Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Được biết, gia đình chị Nguyễn Thị Minh thuộc diện hộ nghèo của thôn Thái Yên.

Chị Minh phải đi làm thuê để nuôi sống gia đình cùng 3 người con ăn học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Căn nhà cấp 4 của một hộ nghèo ở Hà Tĩnh bị lửa thiêu rụi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO