Cần Thơ: 6 tháng xây dựng và bàn giao 285 căn nhà Đại đoàn kết

Diệu Hòa 15/07/2019 16:34

Ngày 15/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ (lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024) sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cần Thơ: 6 tháng xây dựng và bàn giao 285 căn nhà Đại đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên 1,9 tỷ đồng. Đã xây dựng và bàn giao 285 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 14 tỷ đồng. Tổ chức khởi công xây dựng 29 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp còn tích cực chủ động phối hợp vận động các nguồn lực trong xã hội cùng chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các lễ, tết …Theo đó, đã trao trên 108 ngàn phần quà và hơn 314 tấn gạo với tổng trị giá trên 47 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được tập trung đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức đa dạng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”,đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tính đến nay thành phố đã có 253 Hợp tác xã…

Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả. MTTQ cấp cơ sở đã tổ chức giám sát những nội dung như: Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa; giám sát công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo; giám sát thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm …

Cần Thơ: 6 tháng xây dựng và bàn giao 285 căn nhà Đại đoàn kết - 1

Ông Nguyễn Văn Thiện trao quyết định cho các Phó Chủ tịch không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Thiện đề nghị, thời gian tới, MTTQ thành phố cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền theo đề án số 1 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, chú trọng vận động nhân dân phát triên kinh tế tập thể, tổ hợp tác, Hợp tác xã; tiếp tục tham gia xây dựng hệ thống chính trị và phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của mình.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị và để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm đã yêu cầu: MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần nhanh chóng xây dựng dự thảo, góp ý hoàn thiện Nghị quyết quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024, củng cố công tác tổ chức và phân công nhiệm vụ trong ban thường trực Mặt trận các cấp; quan tâm công tác tổ chức cán bộ, ổn định bộ máy và tổ chức các lớp tập huấn để củng cố đội ngũ cán bộ của nhiệm kỳ mới; tập trung thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, chăm lo hộ nghèo, quan tâm chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hoạt động có hiệu quả…

Cần Thơ: 6 tháng xây dựng và bàn giao 285 căn nhà Đại đoàn kết - 2

Quang cảnh hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần Thơ: 6 tháng xây dựng và bàn giao 285 căn nhà Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO