Cao Bằng: Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt

N.H. 09/04/2017 08:35

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua huyện đoàn Quảng Uyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Huyện đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 12 lớp chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh cho hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Hiện nay, toàn huyện có 2 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, gần 20 mô hình phát triển kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao và ngày càng được nhân rộng, như: Mô hình chăn nuôi gà, vịt tại các xã Phúc Sen, Quảng Hưng; chăn nuôi dê tại xã Bình Lăng; nuôi trâu vỗ béo tại xã Đoài Khôn… mang lại hiệu quả thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cao Bằng: Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tốt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO