Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết

Anh VũẢnh: Trung Hiếu 14/01/2020 15:33

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 14/1, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cộng đồng nghèo tại xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trò chuyện với bà con xã Nà Tăm.

Cùng đi với đoàn có ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, cùng đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH; lãnh đạo huyện Tam Đường.

Nà Tăm là một trong những xã khó khăn của huyện Tam Đường trong đó dân tộc Lào chiếm tới 99,7%. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhân dân trên địa bàn xã đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 16 triệu/người/năm; xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm việc chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo luôn được cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 xã Nà Tăm đã vận động các cơ quan, tổ chức từ thiện quyên góp ủng hộ tặng 225 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong không khí của mùa xuân mới đang ngập tràn trên mọi miền Tổ quốc, trò chuyện với bà con xã Nà Tăm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc bà con đón năm mới an lành, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chia sẻ, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. Để mang Tết đến mọi người, mọi nhà vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, UBTƯ MTTQ Việt Nam đều tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhà nhà, người người đều có Tết.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã Nà Tăm.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã trao tặng 150 suất quà trị giá 172.500.000 đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; trao tặng 400 bộ đồ ấm cho trẻ em nghèo trị giá 200 triệu đồng cho Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lai Châu

Tận tay trao 20 suất quà cho các hộ nghèo cùng quà tặng trị giá 20 triệu đồng cho xã Nà Tăm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, đây chính là tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng bào cả nước cùng sẻ chia để người nghèo để có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, có một cái Tết đầm ấm, yên vui..

Bày tỏ ấn tượng về những đổi thay của Nà Tăm, khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân Nà Tăm tiếp tục đoàn kết một lòng tích cực chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, tích cực tìm hướng phát triển kinh tế, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao tặng 150 suất quà cho MTTQ tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ tỉnh Lai Châu, huyện Tam Đường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm để có thêm nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo một cách đầy đủ, kịp thời nhất với phương châm không để bất cứ một người dân nào nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách không có Tết.

Đón nhận những tình cảm của Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Nà Tăm chia sẻ, trong những năm qua với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, xã Nà Tăm luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức từ thiện trong đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, những món quà mà Đoàn công tác trao tặng chính là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để san sẻ phần nào những khó khăn đối với các hộ nghèo, cộng đồng nghèo, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Chiến cũng cho biết, hiện xã Nà Tăm đang tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức từ thiện quyên góp ủng hộ để phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được hỗ trợ, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo để mọi nhà, mọi người đều có Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO